Messi và PSG: Vì ta cần nhau

10/08/2021 08:25 GMT+7

Thông tin Messi chia tay Barcelona để đến đội bóng nhà giàu Pháp PSG đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng việc danh thủ người Argentina rơi lệ trong buổi họp báo chia tay đội bóng cũ tuy rất buồn nhưng việc nhanh chóng tìm được chỗ đứng mới tại Paris là cái kết đẹp dành cho anh.

Bởi Messi không phải giảm nhiều lương, cũng không còn phải lăn tăn với việc “đi hay ở” suốt hơn 1 năm qua từ khi anh công khai tỏ ý muốn rời đội bóng xứ Catalan, khi tất cả đã có một lời giải thỏa đáng: Giá trị của siêu sao 34 tuổi này vẫn được nhìn nhận từ một thế lực tham vọng và không bị những ràng buộc bởi những quy định ngặt nghèo từ La Liga cũng như CLB cũ của anh.

Làm rõ chuyện Barcelona quyết 'ăn không được, phá cho hôi' vụ Messi đến PSG

Messi đến PSG là sự phù hợp nhất vào lúc này. Trước hết, anh đã tìm được cho mình nguồn cảm hứng mới, được chơi bên cạnh nhiều siêu sao như Neymar, Mbappe, Di Maria, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, toàn là những gương mặt thượng thặng trong làng bóng đá thế giới hiện nay nên tài năng, phong cách của Messi vốn là người dễ thích ứng với mọi lối chơi chắc chắn sẽ còn phát triển. Thứ hai là thu nhập của anh vẫn đảm bảo khi bỏ túi khoảng 40 triệu euro/mùa sau thuế, cao hơn cả Neymar (chỉ 35 triệu euro/mùa) và dĩ nhiên cao hơn nhiều mức mà anh đã chấp nhận ở lại Barca là 20 triệu euro. Hơn nữa, PSG dù có rất nhiều tiền vệ như Draxler, Herrera, Pereira... nhưng lại đang thiếu một số 10 đúng nghĩa chơi sau lưng của 2 chân sút Neymar và Mbappe hoặc Icardi, nên có Messi dù dự định sẽ khoác áo số 19 sẽ giúp cho mặt trận tấn công của PSG mạnh hơn rất nhiều, sẽ không phải chật vật như trận thắng ngược Troyes 2-1 như ở ngày khai mạc Ligue 1 cuối tuần qua.
PSG cần Messi cho chiến dịch chinh phục Champions League và FIFA World Cup CLB. Đó là điều mà đội chủ sân “Công viên các hoàng tử” đang thiếu vào lúc này, nhất là sau thất bại trước Bayern Munich ở trận chung kết năm 2020, càng thôi thúc PSG phải đầu tư nguồn nhân lực cho tốt hơn. May mắn cho PSG là họ không mất phí chuyển nhượng vì Messi đến với dạng tự do và số tiền mà các ông chủ Ả Rập của CLB bỏ ra cho Messi (hay cho cả Hakimi trước đó) cũng nằm trong kế hoạch điều chỉnh chi tiêu ở mức có thể không bị ảnh hưởng nặng bởi luật công bằng tài chính. PSG thừa hiểu UEFA sẽ nới lỏng luật này do hệ lụy tác động từ dịch Covid-19 và hơn thế số tiền họ tính toán sẽ lấy từ việc sẽ cân bằng ngân sách sau khi hết chi từ mùa hè 2022 cho 2 bản hợp đồng chuyển nhượng 5 năm của Neymar (222 triệu euro từ 2017) và Mbappe (180 triệu euro từ 2018), nghĩa là sẽ dôi ra từ năm 2022 từ 45 - 80 triệu euro đủ để trả cho Messi trong 2 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm nữa. Mặt khác, PSG cần Messi cho giá trị thương hiệu, mà chỉ riêng việc hàng trăm CĐV ken đầy chờ đón anh ở sân bay Paris đã nói lên hình ảnh của cựu danh thủ Barca quan trọng như thế nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.