Meta sa thải hàng nghìn nhân viên

07/11/2022 15:15 GMT+7

Không chỉ Twitter mà Meta cũng đang được cho là sẵn sàng cho việc sa thải một lượng lớn nhân sự ngay trong tuần này.

Mặc dù quy mô về tỷ lệ phần trăm sẽ không bằng Twitter, nhưng Wall Street Journal (WSJ) báo cáo rằng Meta sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân viên trong số khoảng 90.000 nhân viên hiện tại trên toàn cầu. Đây sẽ là đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử của công ty và cũng là đợt giảm nhân sự lớn nhất đối với các hãng công nghệ lớn trong năm qua.

Meta là công ty công nghệ lớn tiếp theo sắp sa thải một lượng lớn nhân sự

reuters

Mặc dù Meta từ chối bình luận về báo cáo nhưng sẽ không hoàn toàn ngạc nhiên nếu đó là sự thật. Vào tháng 9, Meta được cho là đang tích cực tái cơ cấu tổ chức của mình, vì vậy việc sa thải như là bước đi khởi đầu.

Trong nhận xét của mình, CEO Meta Mark Zuckerberg từng cho biết: “Trong 18 năm đầu tiên của công ty, về cơ bản chúng tôi đã tăng trưởng nhanh hằng năm, sau đó doanh thu của chúng tôi gần đây lần đầu tiên đi ngang và giảm nhẹ. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không thêm người vào các nhóm mà chúng tôi tin khó có vai trò trong năm tới”.

Giá trị cổ phiếu của Meta gần đây cũng giảm, chủ yếu là do sáng kiến ​​metaverse, vốn đã không mang lại thành công cho công ty. Một số cổ đông Meta cũng đã yêu cầu giảm số lượng nhân viên và giảm chi tiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.