Mexico: khi trẻ em cầm súng chiến đấu với các băng nhóm tội phạm

16/02/2020 08:30 GMT+7

Một cộng đồng dân cư tại Mexico bắt đầu huấn luyện sử dụng vũ khí quân đội cho trẻ em để chúng đối đầu với các băng nhóm tội phạm.

Một cộng đồng dân cư nhỏ phía nam Mexico đang huấn luyện trẻ em sử dụng vũ khí quân đội. Một số em còn rất nhỏ, khoảng 6 - 7 tuổi.
Dân cư tại đây cho biết họ không có nhiều lựa chọn vì các băng nhóm tội ác luôn sẵn sàng sử dụng bạo lực.
Bernardino Sanchez là người sáng lập nhóm tự vệ "cảnh sát cộng đồng" bang Guerrero:
“Có những đứa trẻ không còn đi học nữa. Thay vì để chúng lãng phí thời gian gia nhập băng nhóm ngoài đường, chúng tôi khiến chúng bận rộn để chúng không phạm tội. Là một điều mà chúng phải học.”

Tại Mexico, trẻ em phải "cầm súng" để chống lại bạo lực từ các băng đảng.

Reuters

Tháng 1.2020, một số thành viên nghi thuộc băng đảng Los Ardillos đã phục kích và giết chết 10 người dân tại đây. Nhiều người khác còn bị tra tấn, thậm chí là bị chặt đầu.
Sanchez nói những băng đảng muốn tra tấn nông dân, và buộc họ trồng thuốc phiện. 
Việc huấn luyện trẻ em sử dụng vũ khí đã làm cả Mexico sửng sốt, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới nhưng những người cao tuổi thừa nhận họ làm như vậy chủ yếu để đánh động sự chú ý của chính quyền.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador lên án việc sử dụng trẻ em như giải pháp cho vấn đề.

Năm 2019, Mexico đã có khoảng 34.000 vụ giết người, con số cao kỷ lục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.