Mexico: Một thị trưởng bị bắt cóc

17/08/2010 16:16 GMT+7

(TNO) Ngày 16.8, chính quyền Mexico cho biết ông Edelmiro Cavazos - Thị trưởng Santiago đã bị bắt cóc giữa lúc các vụ giết người xảy ra liên tục ở đất nước đang bị các thế lực ma túy gây bất ổn này.

Chính quyền Santiago cho biết ông Cavazos đã bị các tay súng mặc đồng phục của một đơn vị cảnh sát đã giải tán ập vào nhà lúc nửa đêm và lôi đi. Một cận vệ của ông cũng bị bắt nhưng sau đó được thả.

 
 Hiện trường một vụ bạo động tại Ciudad Juarez - Ảnh: AFP

Chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc nhưng tại Mexico, các vụ bắt cóc, ám sát các quan chức chính phủ không phải là hiếm, nhất là đối với những người mạnh tay với ma túy. Các băng đảng ma túy rất hùng mạnh ở Mexico chính là thủ phạm.

Hãng tin AP dẫn lời một công tố viên nhà nước cấp bang cho biết, thị trưởng vừa bị bắt cóc là người công khai chống ma túy quyết liệt.

Hồi tháng 6 vừa qua, một ứng viên hàng đầu cho chức thống đốc của bang biên giới Tamaulipas đã bị ám sát chết. Một băng đảng ma túy bị quy trách nhiệm “đạo diễn” vụ này. Còn hồi tháng 5, ứng viên thị trưởng của một thị trấn thuộc bang này cũng bị giết chết.

Trong khi đó, cảnh sát đã phát hiện xác của 8 người đàn ông trên một chiếc xe tải mui trần ở bang miền nam Oaxaca. Theo các thông tin ban đầu, đây là một nhóm đi săn bị bắn từ hôm chủ nhật vừa qua. Chưa rõ động cơ của vụ này nhưng Oaxaca cũng là nơi rất bất ổn với các vụ bạo động liên quan đến ma túy, tranh giành đất đai xảy ra như cơm bữa.

Còn ở Ciudad Juarez, một thành phố nằm ở vùng biên của Mexico, ít nhất 9 người đã thiệt mạng khi những kẻ tấn công xả súng vào 2 bữa tiệc khác nhau.

Các vụ bạo động vì ma túy đã cướp đi mạng sống của hơn 1.400 người ở Ciudad Juarez trong số khoảng 28.000 nạn nhân trên toàn quốc kể từ khi chính phủ bắt đầu chiến dịch trấn áp ma túy hồi năm 2006.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.