Mexico: Nơi nguy hiểm của các nhà hoạt động nhân quyền

07/07/2011 19:47 GMT+7

(TNO) Ít nhất 27 nhà hoạt động nhân quyền đã bị các băng nhóm tội phạm sát hại tại Mexico từ năm 2005, hãng tin AFP dẫn báo cáo từ chính phủ nước này cho biết vào hôm nay, 7.7.

Theo Ủy ban Quốc gia về nhân quyền Mexico (CNDH), từ năm 2005, tại nước này ghi nhận khoảng 523 vụ vi phạm nhân quyền, bao gồm cả các vụ giết người, tấn công, bắt cóc và bắt giữ người tùy tiện.


Hơn 37.000 người thiệt mạng kể từ năm 2006 khi Tổng thống Mexico Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy - Ảnh: AFP

Theo ông Raul Plascencia, người đứng đầu CNDH, thì phần lớn các vụ vi phạm đều không bị trừng phạt, và các vụ việc này ngày càng thường xuyên hơn.

Được biết, làn sóng bạo lực của các tổ chức tội phạm đang lan tràn ở Mexico. Đã có hơn 37.000 người bị giết chết tại Mexico từ năm 2006 đến nay, khi Tổng thống Mexico Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy với việc huy động khoảng 50.000 binh lính và cảnh sát tham gia.

Trong thời gian gần đây, chính quyền Mexico đã có bước tiến đáng kể trong chiến dịch chống lại bọn tội phạm với việc bắt giữ một số nhân vật cộm cán của các tổ chức khét tiếng.

Tuy nhiên, các băng đảng ma túy, buôn người ngày càng tổ chức tinh vi hơn cùng việc trang bị nhiều loại vũ khí hạng nặng, khiến cho cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết.

Tiến Dũng

>> Mexico bắt một trùm băng đảng ma túy
>> Hơn 60 người bị bắt cóc tại Mexico
>> Trùm ma túy khét tiếng Mexico sa lưới
>> Thanh toán dã man giữa các băng đảng Mexico
>> Bạo lực đẫm máu tại Mexico, 33 người chết
>> Một “bố già” khét tiếng Mexico sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.