Mỉa mai quân nhân mang thai, người dẫn chương trình truyền hình bị Lầu Năm Góc lên án

12/03/2021 09:28 GMT+7

Lầu Năm Góc lên án người dẫn chương trình Tucker Carlson của đài Fox News vì ông mỉa mai nữ quân nhân mang thai và cho rằng càng có nhiều phụ nữ nhập ngũ sẽ làm suy yếu các lực lượng vũ trang Mỹ.

Trong một chương trình, ông Carlson đã công bố bức ảnh của Lực lượng Không quân Mỹ cho thấy một nữ thiếu úy mang thai và cho rằng "quân phục thai sản là sự nhạo báng quân đội Mỹ".
"Quân đội Trung Quốc trở nên nam tính hơn, tập hợp lực lượng lớn nhất thế giới. Trong khi đó, quân đội của chúng ta như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói thì cần phải trở nên nữ tính hơn", ông Carlson nói, theo đài NBC.
“Một lần nữa, đây là một sự chế nhạo đối với quân đội Mỹ, đối với nhiệm vụ cốt lõi của họ là chiến thắng trong các cuộc chiến”, ông Carlson nhấn mạnh.
Phản ứng trước những bình luận này, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby ngày 11.3 cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ tự hào về sự đa dạng trong quân đội, không cần phải nhận lời khuyên từ “người dẫn chương trình truyền hình hay quân đội Trung Quốc”.
“Chúng ta biết rõ chúng ta là quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Tôi hy vọng ông Carlson sẽ nhận ra sai lầm của mình và bày tỏ sự hối hận vì đã hạ thấp toàn bộ quân đội Mỹ và cách chúng tôi bảo vệ, phục vụ đất nước”, ông Kirby nói.
Bên cạnh đó, nhiều binh sĩ và các cựu chiến binh kịch liệt phản đối những bình luận của ông Carlson.

Nhiều động vật được thám hiểm không gian hơn phụ nữ

Trước đó, Tổng thống Biden đề cao vai trò phụ nữ trong quân đội khi ông 2 nữ tướng làm lãnh đạo các bộ tư lệnh.
Ông Biden đồng thời cảnh báo tình trạng lạm dụng tình dục trong quân đội là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.