Michael Phelps và Allyson Felix được vinh danh

18/09/2012 13:12 GMT+7

(TNO) Với những thành công vang dội từ Olympic London 2012, nam kình ngư Michael Phelps và nữ vận động viên (VĐV) điền kinh Allyson Felix vừa được Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) vinh danh ở hạng mục giải thưởng nam và nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2012, theo Reuters ngày 17.9.

(TNO) Với những thành công vang dội từ Olympic London 2012, nam kình ngư Michael Phelps và nữ vận động viên (VĐV) điền kinh Allyson Felix vừa được Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) vinh danh ở hạng mục giải thưởng nam và nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2012, theo Reuters ngày 17.9 (giờ địa phương).

>> Michael Phelps ra mắt bạn gái
>> Ngày đầu tiên sau khi giải nghệ của Michael Phelps
>> Michael Phelps đi vào lịch sử làng bơi Olympic

Michael Phelps được vinh danh
Michael Phelps là một huyền thoại của làng bơi lội thế giới - Ảnh: AFP

Mùa hè vừa qua, Michael Phels đã trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào trong sự nghiệp khi mang về cho nước nhà 4 huy chương vàng tại Olympic London diễn ra trên đất Anh.

Thành tích này cũng giúp anh kết thúc sự nghiệp lẫy lừng trên đường đua xanh với tổng cộng 18 huy chương vàng thâm tóm được trong suốt 3 kỳ Olympic liên tiếp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Với kình ngư sinh năm 1985, đây đã là lần thứ 3 sau các năm 2004 và 2008 anh có vinh dự được nhận giải thưởng Nam VĐV xuất sắc nhất.

Trong khi đó, ngôi sao điền kinh Allyson Felix được chọn làm Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm nhờ màn trình diễn ấn tượng cũng chính tại Olympic London với 3 huy chương vàng giành được ở các cự ly 200m, 4x100m tiếp sức và 4x400m tiếp sức.

 
"Nữ hoàng điền kinh" của Mỹ Allyson Felix - Ảnh: Reuters

Như vậy, phải mất đến 12 năm kể từ khi Marion Jones chiến thắng hạng mục giải thưởng này vào năm 2000, làng điền kinh nữ của Mỹ mới lại được dịp “nở nụ cười” khi có một VĐV được USOC vinh danh.

Ở một số nội dung khác, đội chèo thuyền 8 người của nữ giành giải đội tuyển xuất sắc nhất của năm. Nữ kình ngư Jessica Long và nam VĐV đua xe lăn Raymond Martin nhận giải nam và nữ VĐV khuyết tật xuất sắc nhất.

Phát biểu với phóng viên Reuters, giám đốc điều hành Scott Blackmun của USOC cho biết các giải thưởng nam và nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2011-2012 sẽ tạo ra một sự khích lệ to lớn cho các VĐV đi sau noi theo.

“Chúng tôi rất tự hào khi được vinh danh những nam và nữ vận động viên trẻ xuất sắc của Mỹ, những người được ví như các đại sứ tiêu biểu của làng thể thao nước nhà và phong trào Olympic”, ông Blackmun nói.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.