Microsoft, Intel thành lập liên minh chống thông tin sai lệch

Thành Luân
Thành Luân
23/02/2021 15:24 GMT+7

Để chống lại thông tin sai lệch đang gia tăng, các tổ chức khác nhau từ ngành công nghệ và truyền thông đã hợp lực thành lập Liên minh Chứng minh và Xác thực Nội dung (C2PA).

Theo Neowin, các thành viên của C2PA bao gồm Microsoft, Adobe, ARM, Intel, BBC và Truepic. C2PA sẽ chịu trách nhiệm phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật có thể hỗ trợ xác định nguồn gốc của nội dung phương tiện bao gồm hình ảnh, âm thanh, video và tài liệu. Điều này cho phép những người trong các ngành có liên quan xác định cách thông tin được lưu trữ và trình bày, cũng như kiểm tra liệu nó đã được kiểm chứng hay chưa.
Microsoft cho biết tiêu chuẩn mở của C2PA sẽ cung cấp cho các nền tảng một phương pháp để lưu giữ và đọc nội dung kỹ thuật số dựa trên xuất xứ. Bởi vì một tiêu chuẩn mở có thể được áp dụng bởi bất kỳ nền tảng trực tuyến nào nên điều quan trọng là cần xây dựng lòng tin trên internet.
Việc hợp tác với các nhà sản xuất chip, các tổ chức tin tức cũng như các công ty phần mềm và nền tảng là rất quan trọng để tạo điều kiện cho một tiêu chuẩn nguồn gốc tin tức toàn diện và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi trên toàn hệ sinh thái nội dung.
Trong thực tế, một số thành viên của liên minh đã làm việc trong các dự án tương tự trước đây. Content Authenticity Initiative (CAI) của Adobe đang phát triển các công cụ dành cho người sáng tạo và nhà xuất bản để đảm bảo ghi nhận nội dung phù hợp, trong khi Project Origin của BBC và Microsoft quan tâm đến việc hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch trên các phương tiện thông tin kỹ thuật số... C2PA nhằm mục đích thống nhất tất cả dự án và nỗ lực này thành bộ tiêu chuẩn mở duy nhất vì lợi ích của mọi người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.