Miền Bắc chìm trong rét đậm, Mẫu Sơn 4,8 độ C

26/12/2015 10:57 GMT+7

(TNO) Sáng nay 26.12, các tỉnh miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất với 4,8 độ C.

(TNO) Sáng nay 26.12, các tỉnh miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất với 4,8 độ C.

ret-dam-ret-haiTrong ngày 26 - 27.12, các tỉnh miền Bắc chìm trong rét đậm - Ảnh: Hoàng Phan
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong đêm hôm qua 25.12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc gây mưa, mưa rào nhẹ rải rác ở vài nơi, có lúc có giông.
Sáng nay 26.12, nhiệt độ ở nhiều khu vực đã giảm sâu hơn so với ngày hôm qua 25.12 khiến các tỉnh miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi nhiều nơi đã xuất hiện rét hại. Cụ thể lúc 7 giờ, nhiệt độ tại cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) là 7,4 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 7,6 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) là 9,7 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hại 8,9 độ C. Ở Sơn La, nhiệt độ tại đèo Pha Đin 9 độ C, cao nguyên Mộc Châu chỉ còn 8,7 độ C. Đặc biệt, tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ giảm xuống 5,2 độ C và núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất với 4,8 độ C.
Trong khi đó, ở khu vực đồng bằng như Hà Nội, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 13,1 độ C, tại Thái Bình là 12,8 độ C và tại Chí Linh (Hải Dương) chỉ còn 12,5 độ C.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu đến các tỉnh miền Bắc và gây mưa ở nhiều nơi. Dự báo trong ngày 26 - 27.12, miền Bắc có rét đậm trên diện rộng, vùng núi sẽ có rét hại. Nhiệt độ ban ngày cao nhất tại đồng bằng không quá 15 - 16 độ C, ban đêm giảm xuống chỉ còn 12 - 14 độ C, vùng núi nhiệt độ  không quá 12 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.