Đình chỉ hoạt động 191 cơ sở hành nghề y - dược - mỹ phẩm

21/10/2011 17:56 GMT+7

(TNO) Hôm nay 21.10, sơ kết đợt thanh tra từ cuối tháng 4 cho đến nay, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã thanh tra 4.421 cơ sở hành nghề y - dược - mỹ phẩm. Kết quả có hơn 18% số cơ sở vi phạm, trong đó, có 191 cơ sở bị đình chỉ hoạt động.

Các cơ sở chủ yếu vi phạm những lỗi như: hành nghề không đúng phạm vi chuyên môn; kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, thuốc quá hạn sử dụng; quảng cáo điều trị, mỹ phẩm không đúng chuyên môn, không có đăng ký với cơ quan y tế,...

Để chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở hành nghề y - dược - mỹ phẩm trên địa bàn TP.HCM, bác sĩ Phan Văn Báu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết: Sở Y tế sẽ tiếp tục thành lập 25 đoàn thanh tra chuyên ngành tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở hành nghề không phép, áp dụng các phương pháp điều trị chưa được thẩm định cho bệnh nhân, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc.

Thanh tra sẽ tái kiểm nhiều lần để đến hết năm 2011 không còn cơ sở hành nghề y dược không phép trên địa bàn TP.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.