Miền Tây Nam bộ có Bệnh viện nhi đầu tiên

25/04/2016 14:05 GMT+7

Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi cho biết sáng 25.4, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Cần Thơ khánh thành với kinh phí đầu tư hơn 861 tỉ đồng.

Công trình này tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) thuộc P.An Bình (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cao 9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 43.789 m2. Với quy mô 500 giường, trang thiết bị hiện đại, BV Nhi đồng Cần Thơ hiện bố trí 7 phòng chức năng, 20 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.
Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ Lê Văn Tâm cho hay bình quân trong nhiều năm qua lượng bệnh nhi các tỉnh đến khám điều trị tại BV Nhi đồng Cần Thơ chiếm khoảng 60% tổng số bệnh nhi.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, BV Nhi đồng Cần Thơ là BV nhi đầu tiên ở miền Tây Nam bộ.
Tới đây, BV Nhi đồng Cần Thơ cần đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực ngoại khoa, thần kinh, tim mạch, di truyền, dị tật bẩm sinh, phẫu thuật tim, ghép tạng... để sớm trở thành BV trung tâm về nhi tại vùng ĐBSCL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.