Miền Trung đương đầu bão số 10

30/09/2013 11:00 GMT+7

(TNO) Theo bản tin phát lúc 19 giờ 45 ngày 30.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 105,9 độ kinh đông, trên khu vực biên giới các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình và nước Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Bão số 10 di chuyển đến biên giới Việt - Lào

Theo bản tin phát lúc 19 giờ 45 ngày 30.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở đảo Hòn Ngư có gió giật mạnh 28 m/s (cấp 10); đảo Cồn Cỏ có gió giật mạnh 34 m/s (cấp 12). Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật mạnh 33 m/s (cấp 12).  

 
Vị trí của bão số 10 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

 

Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; riêng TP.Đồng Hới, có gió giật mạnh 35 m/s (cấp 12); Ba Đồn có gió giật mạnh 44 m/s (cấp 14).

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 183 mm; Ba Đồn 203 mm; TP.Đồng Hới 294 mm; Tuyên Hóa 175 mm….

Hồi 19 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 105,9 độ kinh đông, trên khu vực biên giới các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình và nước Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vượt qua biên giới Việt - Lào bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía tây và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đêm nay (30.9) vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế và nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11-12.

Các tỉnh từ Thanh HóaSức mạnh hủy diệt bão số 10 tương đương bão Xangsane
 đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 2-3 m. (P.H)

Sức mạnh hủy diệt bão số 10 tương đương bão Xangsane

Sức mạnh hủy diệt của bão số 10 tương đương bão Xangsane đổ bộ vào Đà Nẵng đầu tháng 10.2006, là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 6 năm trở lại đây, có diễn biến phức tạp và khó dự báo khi có tới 6 lần thay đổi hướng di chuyển, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư, ông Bùi Minh Tăng nhận định.

Quảng Bình hoang tàn, đổ nát sau bão 17
Bão số 10 tàn phá Quảng Bình - Ảnh: Trương Quang Nam

Trao đổi với Thanh Nien Online chiều 30.9, ông Bùi Minh Tăng cho biết tâm bão số 10 đã đổ bộ từ các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với cường độ ảnh hưởng khác nhau nhưng sức gió đo được tại các trạm là giật từ cấp 6 trở lên.

Trong đó, vùng gió bão nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người là từ các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế với gió bão từ cấp 8 - 14.

Cũng theo ông Tăng, tâm bão số 10 bắt đầu cập bờ biển Quảng Bình khoảng 16 giờ chiều, cho đến 18 giờ toàn bộ tâm bão đã nằm trọn trên vùng đất liền của tỉnh này, khu vực cụ thể từ giữa thành phố Đồng Hới đến Ba Đồn.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 tức là từ 150 - 166 km/giờ. Gió bão mạnh cấp 14 cũng được ghi nhận tại khu vực đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Bão số 10 ở trên đất liền đến khoảng 23 giờ đêm nay sau đó sẽ tan dần. Cho đến rạng sáng mai, bão số 10 sẽ ra khỏi miền Trung nước ta đi sang phía thượng Lào.

Cũng theo ông Tăng, bão số 10 có sức mạnh hủy diệt tương đương cơn bão Xangsane đổ bộ vào Đà Nẵng tháng 10.2006, là cơn bão mạnh nhất trong 6 năm trở lại đây.

Bão số 10 có diễn biến rất phức tạp, trong suốt hành trình cơn bão có tới 6 lần đổi hướng di chuyển, rất khó dự báo. (P.Hậu)

 

20 giờ: Bão số 10 gây nhiều thiệt hại

Theo các phóng viên Thanh Niên Online tại miền Trung, bão số 10 đã gây nhiều thiệt hại sau khi càn quét qua khu vực này.

>> Bão số 10: Đã có 12 người bị thương
>> Bão số 10: Cột tín hiệu gãy đè chết 2 cán bộ trực sóng
>> Bão số 10: Hàng chục ngàn căn nhà bị tốc mái, sập đổ
>> Hệ thống điện quốc gia mất liên kết vì siêu bão số 10
>> Bão số 10: Cứu sống 10 ngư dân gặp nạn trên phá Tam Giang
>> Bão số 10: Sóng dữ dội tàn phá bờ biển Hội An
>> Quảng Bình hoang tàn, đổ nát sau bão
>> Bão càn quét Hà Tĩnh, 300 căn nhà bị tốc mái

19 giờ: Quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị tắc nghẽn nghiêm trọng

Một trụ thu tiếp sóng di động công suất lớn đổ chắn ngang QL 1, đoạn qua địa phận xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã khiến đường bị tê liệt.

CSGT Quảng Bình chặn báo hiệu xe ở xã Sen Thủy
CSGT Quảng Bình chặn báo hiệu xe ở xã Sen Thủy 

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, khoảng 16 giờ 30 chiều nay mưa gió tại Quảng Bình đã giảm nhiều so với thời gian trước đó khi bão đổ bộ vào.

Sau bão, rất nhiều cột điện, cây xanh đổ chắn ngang đường đoạn qua hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh nhưng đã được người dân và chính quyền địa phương dọn dẹp, khắc phục có thể thông xe được.

Nghiêm trọng nhất là 1 cột ăng-ten thu phát sóng di động rất lớn đổ ngang đường, cho đến chiều tối cùng ngày vẫn chưa có lực lượng nào đến giải phóng hiện trường nên đường bị tê liệt hoàn toàn.

Vì thế, lực lượng CSGT Quảng Bình đã chặn xe báo hiệu xe dừng tại xã Sen Thủy ở phía nam và thị trấn Quán Hàu, xã Gia Ninh ở đầu phía bắc. (Trương Quang Nam

Xe tắc nghẽn đoạn dài
Xe tắc nghẽn đoạn dài 

Khối sắt thép nặng của cột ăng-ten nằm chắn ngang đường 1

Khối sắt thép nặng của cột ăng-ten nằm chắn ngang đường 2
Khối sắt thép nặng của cột ăng-ten nằm chắn ngang đường 

Một xe liều nhờ người dân đẩy qua bên mép đường
Một xe liều nhờ người dân đẩy qua bên mép đường 

Rất nhiều xe không qua được
Rất nhiều xe không qua được 

17 giờ: Bão vào Hà Tĩnh - Quảng Trị

 
Vị trí của bão số 10 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Theo bản tin phát lúc 17 giờ 30 ngày 30.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 17 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 106,5 độ kinh đông, trên địa phận các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật mạnh 30 m/s (cấp 11); Ở TP.Đồng Hới, có gió giật mạnh 35 m/s (cấp 12); Ba Đồn có gió giật mạnh 37 m/s (cấp 13); TP.Đông Hà có gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9); TP.Huế có gió giật mạnh 17 m/s (cấp 7).

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-120 mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Tân Mỹ (Quảng Bình) 177 mm, Ba Đồn 165 mm (Quảng Bình), Đồng Hới 200 mm.

Hồi 17 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 106,5 độ kinh đông, trên địa phận các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía tây và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đêm nay (30.9) vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế và nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh.

Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12-13.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3-4 m. (P.H)

Cả đời tôi chưa thấy cơn bão nào kinh khủng như rứa!

Lúc 18 giờ ngày 30.9, gọi điện thoại đến đường dây nóng của Thanh Niên Online, ông Đỗ Thành Tòng (49 tuổi, ngụ tại xóm Chùa, xã Quảng Thuận, H.Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) kể: “Lúc 15 giờ 45 gió bắt đầu thổi mạnh. Đến 16 giờ 30, gió lùa vào dữ dội, cây cối nghiêng ngả. Những mái nhà xung quanh rung lên rầm rập, mái tôn bay đầy trời. Ngay một phần mái căn nhà cấp 4 của tôi cũng bị bão cuốn phăng”.

Theo ông Tòng, ở xóm Chùa và xóm Cầu đã có không dưới 10 căn nhà bị gió bão tốc mái. Chỉ tính riêng xung quanh nhà ông, đã có đến 3 căn nhà bị hư hại.

“Hiện một gia đình hàng xóm và những thành viên trong gia đình tôi đã kéo nhau chạy vào trú ẩn trong một căn phòng khá kiên cố. Cả đời tôi chưa từng thấy cơn bão nào kinh khủng như rứa”, ông Tòng nói. (Vy Anh)

16 giờ: Nhiều nhà dân bị giật tung mái

 
Một cửa hàng bị gió quật bay trần nhà

 
Rất nhiều cây xanh bị gãy đổ

 
Các hoạt động tại huyện Lệ Thủy đều tê liệt

 
Nhiều mái tôn bay nằm ngổn ngang trên QL 1

Hiện gió vẫn đang giật kinh khủng nhưng PV Thanh Niên Online vẫn cố gắng xuyên tâm bão để ghi nhận tình hình.

Theo quan sát của PV, rất nhiều nhà dân đã bị giật tung mái, nhiều cây xanh lớn bé, cây cổ thụ bị đổ gãy.

Vì gió rất mạnh kèm mưa lớn nên chúng tôi chưa thể tiếp cận với những điểm thiệt hại nặng nằm sâu trong địa bàn dân cư. (Trương Quang Nam)

15 giờ: Bão đang đến

Nhận định bão số 10 có khả năng di chuyển về phía bắc tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình, từ sáng sớm 30.9, PV Thanh Niên Online Nguyễn Phúc đã có mặt tại thị trấn Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị). Anh vừa gửi về ghi nhanh Bão số 10 đang đến

14 giờ 30: Bão số 10 giật cấp 16 trên vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Trị

 
Đường đi và vị trí của bão số 10 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

 
Bạn đọc có thông tin, hình ảnh, video clip về bão số 10 có thể gửi cho Thanh Niên Online qua địa chỉ toasoantno@gmai.com hoặc liên hệ điện thoại 0918081953 (anh Trần Duy).

Theo bản tin phát lúc 14 giờ 30 ngày 30.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh 16 m/s (cấp 7), giật 22 m/s (cấp 9); ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh 16 m/s (cấp 7), giật 21 m/s (cấp 9); đảo Hòn Ngư có gió mạnh 16 m/s (cấp 7), giật 20 m/s (cấp 8); đảo Cồn Cỏ có gió mạnh 18 m/s (cấp 8), giật 34 m/s (cấp 12). Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh 12 m/s (cấp 6); giật 22 m/s (cấp 9).

Ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam có gió giật cấp 6-7; riêng TP.Đồng Hới, TP.Đông Hà giật 19 m/s (cấp 8); TP.Huế có gió giật 17 m/s (cấp 7).

Ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm.

Hồi 13 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 107,5 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Như vậy khoảng chiều và tối nay (30.9), vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 30.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 105,0 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6-7, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14-15.

Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3-4 m. (P.H)

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa gửi công điện tới các Sở GD-ĐT, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN thuộc các tỉnh miền Trung và Tây nguyên về việc đối phó với cơn bão số 10.

Bộ đề nghị giám đốc sở GD-ĐT và giám đốc học viện, hiệu trường các trường trong vùng bị ảnh hưởng bão khẩn trương thành lập tổ công tác triển khai các phương án phòng chống bão để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp nếu có.

Đồng thời, các trường cần chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, ngừng các hoạt động ngoại khóa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh và tránh thiệt hại về cơ sở vật chất của trường. (Mỹ Quyên)


Quảng Trị triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 - Thực hiện: Nguyễn Phúc


Thừa Thiên-Huế ứng phó bão số 10 - Thực hiện: Mai Đình Toàn


Bản tin về cơn bão số 10 lúc 17 giờ ngày 30.9 (VTV)

13 giờ 30: Hàng trăm tàu thuyền ở Hà Tĩnh bị va đập mạnh

Mưa bão 5
Tại cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) lúc 13 giờ ngày 30.9, gó giật mạnh, sóng lớn
đã khiến nhiều tàu thuyền neo đậu gần bờ bị nghiêng ngả

 

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng các biện pháp ứng phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn xảy ra, đề phòng địa bàn bị chia cắt, cô lập dài ngày, sẵn sàng cứu đê, chủ động xã lũ, điều tiết mực nước tại các hồ đập trên địa bàn.

Lúc 13 giờ 30 ngày 30.9, theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online tại bờ biển cảng Vũng Ánh (thuộc H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), điểm được xem là nơi “tiếp xúc” trực tiếp, đầu tiên của bão số 10 ở Hà Tĩnh, mưa lớn giăng kín trời, gió giật mạnh, rít từng cơn liên tục với cường độ rất mạnh khiến cây cối và nhiều nhà cửa ở khu vực gần bờ biển nghiêng ngã, “run” lên bần bật.

Mưa lớn, gió giật mạnh tạo những cột sóng tại bờ biển cảng Vũng Áng cao hàng chục mét, xô đẩy hàng trăm tàu thuyền đang ở khu vực dọc hai bên bờ nghiêng ngã, va đập mạnh vào nhau. 

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trương Minh Tuấn - Phó giám đốc cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh, tính đến 13 giờ ngày 30.9, toàn bộ tàu thuyền trên biển và người dân sống khu vực bờ biển cảng Vũng Áng đã được cơ quan chức năng vận động, hỗ trợ hướng dẫn di dời đến nơi trú bão an toàn. Hiện cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh và cơ quan chức năng liên quan đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sát sao những diễn biến phức tạp của bão số 10.

 Mưa bão 2
 Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát họp, chỉ đạo về ứng phó với bão số 10 ở Hà Tĩnh

Trước đó, sáng 30.9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã về kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị Hà Tĩnh cần tiếp tục triển khai kịp thời, khẩn trương các biện pháp để ứng phó, trong đó tập trung tại các khu vực trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ vào đất liền, đặc biệt là tiếp tục tổ chức neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các nơi trú ẩn; tuyệt đối không để người trên tàu, thuyền khi có bão đổ bộ. (Nguyên Dũng)

12 giờ: Bão áp sát, cây xanh ngã đổ, nhà tốc mái...

Từ khoảng 12 giờ ngày 30.9, bão số 10 bắt đầu gây ảnh hưởng đến các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị... Sóng biển dâng cao, mưa to gió lớn đã khiến hàng trăm căn nhà ở Thừa Thiên-Huế bị tốc mái.

>> Bão số 10 áp sát miền Trung: Cây ngã đổ, nhà tốc mái...

10 giờ: Bão cách bờ biển Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 120 km

Theo bản tin phát lúc 11 giờ ngày 30.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh 16 m/s (cấp 7), giật 22 m/s (cấp 9); ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh 16 m/s (cấp 7), giật 21 m/s (cấp 9); đảo Hòn Ngư có gió mạnh 14 m/s (cấp 7), giật 18 m/s (cấp 8); đảo Cồn Cỏ có gió mạnh 14 m/s (cấp 7), giật 28 m/s (cấp 10). Ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam có gió giật cấp 6-7.


Đường đi và vị trí của bão số 10 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Theo bản tin phát lúc 11 giờ ngày 30.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh 16 m/s (cấp 7), giật 22 m/s (cấp 9); ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh 16 m/s (cấp 7), giật 21 m/s (cấp 9); đảo Hòn Ngư có gió mạnh 14 m/s (cấp 7), giật 18 m/s (cấp 8); đảo Cồn Cỏ có gió mạnh 14 m/s (cấp 7), giật 28 m/s (cấp 10). Ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam có gió giật cấp 6-7.  

Hồi 10 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Như vậy khoảng chiều và tối nay (30.9), vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Đến 22 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 105,5 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía tây rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 10 giờ ngày 1.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 103,1 độ kinh đông, trên khu vực đông bắc Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14-15.

Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3-4 m. (P.H)

 
 

 
Chùm ảnh về Chi đoàn dân quân phường Trường An, TP.Huế,  tỉnh Thừa Thiên-Huế dọn dẹp, chặt cây để bảo vệ tài sản của Trường mầm non Trường An - Ảnh chụp sáng nay 30.9 do bạn đọc Nguyễn Thanh Tuyền ở Huế gửi cho TNO

>> Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo ứng phó bão số 10

* Sáng nay, tại Thừa Thiên-Huế, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cùng lãnh đạo tỉnh  đến các vùng xung yếu, khu vực ven biển Hương Trà, Phú Lộc, kiểm tra công tác ứng trực, trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 10.
 
Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành lệnh cấm biển, người dân cũng được cảnh báo hạn chế đi lại; các lực lượng phòng chống bão ứng trực tại các điểm xung yếu, các điểm nguy hiểm. Tỉnh cũng đã hoàn thành công tác neo đậu tàu thuyền, sơ tán dân và rà soát, gia cố các công trình đê biển, hồ chứa.

 
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến kiểm tra công tác ứng phó bão tại huyện Hương Trà - Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới các điểm tràn, các tuyến đê biển xung yếu trên địa bàn các huyện ven biển của tỉnh, động viên chính quyền, bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với bão, đồng thời đề nghị bà con cảnh giác, lường trước các tình huống úng ngập hoặc bị chia cắt khi mưa bão.

Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý người dân chuẩn bị tốt các phương án 4 tại chỗ, nghiêm túc thực hiện các kế hoạch sơ tán của các lực lượng chuyên trách, tuyệt đối không được chủ quan ở lại lồng bè, tàu thuyền, đi lại qua các điểm nguy hiểm khi bão vào.

Đoàn công tác do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu tiếp tục tới Quảng Trị chỉ đạo công tác ứng phó với mưa bão.

Phó thủ tướng đã tới các điểm neo đậu tàu thuyền huyện Gio Linh, Quảng Trị, tới các điểm dân cư sơ tán trong các trường học, nhà văn hóa kiên cố, thăm hỏi, động viên bà con an tâm, đoàn kết giúp đỡ nhau trước diễn biến còn đang rất bất thường của cơn bão. (CTTĐTCP

* Đêm qua và sáng nay, nhiều tỉnh khẩn trương di dời dân ở vùng nguy hiểm ra nơi an toàn.

>> Quảng Trị khẩn trương phòng chống bão
>> Hà Tĩnh di dời gần 22.500 người khỏi khu vực nguy hiểm
>> Quảng Trị: Trắng đêm di dân tránh bão số 10
>> Bão số 10: Lũ mới trên các sông sẽ lên nhanh
>> Khắp nơi chuẩn bị đối phó bão số 10
>> Thừa Thiên-Huế bàn kế hoạch ứng phó bão số 10

Lực lượng quân đội hỗ trợ ngư dân chống bão

Sáng 30.9, nhiều nơi tại TP.Đà Nẵng khẩn trương hoàn tất công tác chèn chống nhà cửa, di dời tàu thuyền nhỏ lên bờ đề phòng bão số 10.
Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLB-TKCN) TP.Đà Nẵng đã ra thông báo cho toàn bộ học sinh, sinh viên toàn thành phố nghỉ học ngày hôm nay 30.9 và đi học trở lại vào ngày mai 1.10.

Cũng như Quảng Trị và Quảng Ngãi, từ hôm qua 29.9 Đà Nẵng đã có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi.

Tính đến 6 giờ sáng nay 30.9 đã có gần 2.000 phương tiện cùng hơn 7.500 lao động về trú tránh, neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, vịnh Mân Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

 
Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân giúp ngư dân P.Thọ Quang, Mân Thái Q.Sơn Trà 
phòng chống bão số 10 - Ảnh: Bùi Ngọc Dương

Theo báo cáo nhanh của BCH PCLBTKCN TP.Đà Nẵng, hầu hết các ghe nhỏ, thúng máy của ngư dân ở bãi ngang Sơn Trà, vịnh Đà Nẵng đều đã được ngư dân đưa lên bờ.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 100 tàu cá trên sông Hàn trong khi nơi đây là vị trí cấm neo đậu trong thời tiết xấu nhưng các ngư dân đã rời tàu nên không thể đưa các phương tiện này về âu thuyền Thọ Quang.

Trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng đã chỉ đạo các Lữ đoàn 161 và 172 trực chiến 5 tàu cứu nạn làm nhiệm vụ và hướng dẫn 178 tàu thuyền/2.000 ngư dân vào các vị trí trú tránh an toàn ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi) và ven biển miền Trung.

Riêng tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chuẩn bị 2 tàu kéo, 10 xuồng cao tốc, 12 xuồng cao su, 6 xe tải, 4 xe cẩu, 3 xe cứu thương, 5 xe chuyên chở và 200 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng chống bão, sơ tán 50 gia đình quân nhân và người dân vào doanh trại đơn vị trú ẩn.

 
Sẵn sàng phương tiện chống bão - Ảnh: Nguyễn Tú

Lực lượng Lữ đoàn 680 cũng đã giúp ngư dân Sơn Trà đưa toàn bộ tàu thuyền nhỏ lên bờ.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng vẫn tiếp tục tổ chức bắn pháo hiệu tại đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà để thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi tránh bão, đồng thời huy động 100% quân số ứng trực, cùng 5 tàu, 7 ca nô, 8 xe ô tô sẵn sàng tác chiến tình huống xấu. (Nguyễn Tú)

>> BẢN TIN BÃO SỐ 10 PHÁT LÚC 9 GIỜ 30 NGÀY 30.9
>> BẢN TIN BÃO SỐ 10 PHÁT LÚC 5 GIỜ 30 NGÀY 30.9

TNO

>> Bão số 10: Quảng Trị khẩn trương phòng chống bão
>> Chiều tối nay bão số 10 giật cấp 15-16 vào miền Trung
>> Bão số 10: Lũ mới trên các sông sẽ lên nhanh
>> Bão số 10: Hà Tĩnh di dời gần 22.500 người khỏi khu vực nguy hiểm
>> Trắng đêm di dân tránh bão số 10
>> Chiều nay bão số 10 đổ bộ vào đất liền
>> Nhiều khả năng tâm bão số 10 sẽ đổ bộ Quảng Bình, Quảng Trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.