Miền Trung: Khẩn trương đối phó bão số 2

04/08/2007 16:35 GMT+7

* Phú Yên: 3 tàu cá cùng 27 ngư dân đang “mắc kẹt” trên biển * Bình Định: 3.250 tàu thuyền và gần 15.000 ngư dân vào nơi trú bão an toàn * Quảng Ngãi: Đã xuất hiện gió giật trên cấp 6, biển động mạnh

(TNO) Vào lúc 10 giờ sáng 4.8, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên họp khẩn cấp bàn phương án chống bão. Vấn đề đặt lên hàng đầu là tìm cách liên lạc kêu gọi tàu thuyền đang đánh cá ngoài khơi tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đến 9h30 sáng 4.8, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã thông báo gọi thêm 20 tàu với 154 ngư dân hoạt động trên biển vào bờ an toàn. Hiện tại Phú Yên còn 85 tàu với 692 ngư dân đang trên biển, trong đó có 32 tàu với 270 ngư dân đang hành nghề câu mực từ vị trí 6 -7 độ vĩ bắc, 110 - 114 độ kinh đông; 53 tàu với 422 ngư dân đang hành nghề câu cá ngừ đại dương hoạt động ở tọa độ 10-11 độ vĩ bắc, 110 đến 112 độ kinh đông đang trên đường vào bờ.

Tuy nhiên, vào đêm 3.8, qua thông tin với gia đình, 3 tàu câu cá ngừ đại dương ở phường 6, TP Tuy Hòa, gồm: tàu của ông Phạm Vinh, số hiệu PY - 90251; tàu của ông Phạm Ngọc Hùng, số hiệu PY - 92602 và của Nguyễn Ngọc Hùng, số hiệu 90909 đang trên đường vào bờ tại vĩ độ 6 - vĩ độ 7 (phía nam đảo Trường Sa) bị gió mạnh, tàu không thể di chuyển được (nếu di chuyển sẽ bị phá nước chìm tàu hoặc gãy trục máy), buộc phải thả ngàm giữ tàu giữa vùng biển đang bị ảnh hưởng bão số 2 với sức gió cấp 6, cấp 7. Đến 9h20 sáng 4.8, trạm kiểm soát Đà Rằng liên lạc với các tàu này nhưng lúc được lúc không, do tín hiệu quá xấu và các tàu không mở máy. Trên 3 tàu nói trên có tổng cộng 27 ngư dân.

Một khó khăn khác cũng đang đặt ra là hôm nay (4.8) đúng vào ngày nước triều kiệt, cửa Đà Rằng (thuộc phường 6, TP Tuy Hòa) đang bị cạn, hàng ngàn tàu thuyền đang neo đậu rất khó khăn trong việc cơ động tránh bão. Các đơn vị biên phòng, hải đội khu vực cửa Đà Rằng và chính quyền địa phương đang tìm mọi giải pháp để thông báo cho ngư dân hướng di chuyển vào Vũng Rô, hay chạy ra sông Cầu tránh trú.

Theo Ban Chỉ huy Đồn biên phòng 348 (đóng trên địa bàn huyện Tuy An), hiện nay một số chủ phương tiện làm nghề khai thác hải sản gần bờ rất chủ quan, thường lén lút cho tàu thuyền đi khai thác như không có gì xảy ra và cho rằng nếu biển động mạnh thì cũng chỉ 5 – 7 phút là có thể đưa được tàu thuyền vào bờ. Song, trong lúc này gió biển càng ngày càng lớn, ở một số xã như: An Ninh Đông, An Chấn đã xuất hiện triều cường, rất dễ gây nguy hiểm. 

Tại Bình Định, suốt cả đêm 3.8 đến chiều 4.8, mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Hàng ngàn hecta cây trồng trên địa bàn tỉnh bị khô hạn suốt mấy tháng qua đã có cơ hội “thoát hiểm”. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của cơn bão số 2 khiến rất nhiều người lo lắng, đặc biệt là đối với bà con ngư dân. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh này cho biết, hiện đã kêu gọi được 3.250 tàu thuyền với gần 15.000 ngư dân đánh bắt hải sản trên biển vào nơi trú bão an toàn. Lực lượng biên phòng đã ngăn chặn hơn 570 tàu, thuyền lén lút ra khơi vào sáng 4.8. 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên họp ban khẩn cấp đối phó với bão số 2

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cũng đang khẩn trương chuẩn bị kế hoạch di dời hơn 20.000 hộ dân với hơn 82.000 nhân khẩu ở các vùng nguy cơ sạt lở cao, vùng lũ, ven biển..., nếu bão số 2 đổ bộ càn quét địa bàn tỉnh này.

Tại Quảng Ngãi, lượng mưa đo được tại TP Quảng Ngãi gần 100 mm, đáng chú ý trên vùng biển và huyện đảo Lý Sơn đã xuất hiện gió cấp 6, giật trên cấp 6, biển động mạnh. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, giữ thông tin liên lạc với cơ quan chức năng để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Các địa phương, nhất là các huyện miền núi đề phòng lũ quét và sạt lở núi; tổ chức lực lượng, phương tiện trực ban 24/24 giờ.

Lúc 15 giờ ngày 4.8, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiếc tàu cá mang số hiệu QNg-95988 có công suất 90CV của ông Nguyễn Hữu Điệu (ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, có 20 lao động) bị gãy bánh lái đang ở toạ độ 9,4 độ vĩ bắc, 112,2 độ kinh đông, cách đảo Đá Chữ Thập (quần đảo Trường Sa) khoảng 45 hải lý. Hiện nay, thông qua máy Icom, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang liên lạc với các tàu thuyền trong khu vực đến hỗ trợ, lai dắt chiếc tàu này tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo tin từ TTXVN, thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các địa phương và ban ngành chủ động triển khai phương án phòng chống bão số 2. Theo Bộ chỉ huy Biên phòng thành phố, đến trưa 4.8, đã có 308 tàu với 1.853 lao động của thành phố Đà Nẵng đã vào bờ hoặc tìm được nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng vẫn còn 211 tàu với 1.851 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 53 tàu với 1.026 lao động đang hành nghề câu mực hoạt động ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa; 158 tàu với 825 lao động đang hoạt động ở khu vực biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng và vùng ven bờ Đà Nẵng.

Để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng và Bộ chỉ huy Biên phòng thành phố đang liên tục thông báo tình hình bão cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu thuyền đang đánh bắt xa bờ; nghiêm cấm tàu thuyền trong bờ ra khơi. Bộ chỉ huy Biên phòng đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ, 3 tàu, 4 ô tô thường trực sẵn sàng phòng chống, tìm kiếm cứu nạn. Các quận, huyện đang tổ chức neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định; triển khai phương án phòng chống lũ, lốc và sạt lở tại các xã miền núi; tổ chức chống ngập úng cho các khu dân cư...

VP Bình Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.