Miền Trung: Lũ chưa qua, bão đã đến!

30/10/2005 23:33 GMT+7

Quảng Nam Từ 10 giờ đến 12 giờ trưa hôm 30/10, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Cao Đức Phát và toàn bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tham dự cuộc họp kiểm tra tình hình phòng chống cơn bão số 8 tại địa phương mà theo dự báo sẽ đổ bộ vào với sức gió mạnh đến cấp 12 cộng với triều cường và mưa lớn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết quyết tâm di dời dân ở tất cả vùng cửa biển, hạ lưu sông và vùng chân đập có nguy cơ sạt lở.

Theo báo cáo, đến chiều qua toàn bộ 1.943 tàu thuyền đánh cá trên biển của Quảng Nam đã vào neo đậu tại các khu vực quy định; 28 tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi và Đà Nẵng, 27 tàu vận tải hàng hóa đang lưu thông trong khu vực đã được gọi vào nơi trú ẩn (trong khi ở TP Đà Nẵng, đến chiều ngày 30.10 vẫn còn 70 tàu thuyền đánh cá của ngư dân chưa trở vào bờ). Theo báo cáo của Ban Phòng chống lụt bão Quảng Nam, đợt không khí lạnh kèm mưa lũ trong tuần qua trên toàn tỉnh đã làm 5 người chết, 3 người mất tích, thiệt hại về dân sinh và các công trình giao thông thủy lợi toàn tỉnh lên đến trên 15 tỉ đồng. Nhiều đường giao thông nối liền đồng bằng với miền núi vừa khai thông đã bị ách tắc trở lại.

Quảng Ngãi

Ngay sau khi nhận được tin về cơn bão số 8, tỉnh đã cử các đoàn cán bộ về các vùng xung yếu chỉ đạo các địa phương di dời khẩn cấp 577 hộ dân thuộc các vùng sạt lở ven biển, sạt lở núi thuộc các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây và các xã thuộc 6 huyện ven biển. Qua hệ thống liên lạc bằng sóng vô tuyến, các đồn biên phòng đã kêu gọi 369 tàu thuyền và 2.437 ngư dân đang hoạt động trên biển trở về vũng neo đậu an toàn. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là một số ngư dân vẫn tiếp tục khai thác hải sản bất chấp nguy hiểm vì họ cho rằng thời điểm bão sắp vào bờ cũng là lúc đánh bắt được nhiều cá. UBND tỉnh cũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực để trong ngày 30.10, bằng mọi giá phải hoàn thành việc di dời 170 hộ dân ở thôn Định Tân, xã Bình Châu (H.Bình Sơn) - nơi ven biển có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Lúc 11 giờ ngày 30.10, đoàn công tác của Chính phủ do Trưởng ban Phòng chống lụt bão T.Ư Lê Huy Ngọ dẫn đầu đã về thị sát công tác chuẩn bị đối phó với bão số 8.

Bình Định

Rút kinh nghiệm đợt mưa lũ vừa qua (thiệt hại nặng nề về người và tài sản), ngay từ ngày 29.10, tỉnh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bão số 8. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cũng đã được huy động về tận các buôn, làng để hỗ trợ  chính quyền các địa phương di chuyển gần 15.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong ngày 30.10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã nhanh chóng chuyển gần 1.500 suất thực phẩm dự trữ trong 3 ngày (gồm mì tôm, dầu ăn, nước uống, màn tuyn...) về các hộ dân vùng ngập lụt ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, Hoài n, Phù Mỹ và An Lão. Tuy nhiên, đến ngày 30.10 mới chỉ có 2.400 tàu thuyền về nơi trú ẩn trong khi toàn tỉnh có đến khoảng 6.000 tàu thuyền ra khơi.

Phú Yên

Đến chiều 30.10, trên 4.000 tàu thuyền trong tỉnh đã được gọi về nơi trú ẩn an toàn. Các địa phương đã kiên quyết sơ tán toàn bộ dân cư khỏi vùng có khả năng ảnh hưởng triều cường và sạt lở. Tại các vùng xung yếu, lực lượng bộ đội biên phòng và dân quân tự vệ địa phương đã khẩn trương giúp dân di chuyển các lồng bè nuôi tôm hùm vào bờ, chằng chống nhà cửa, dọn dẹp cây cối gần công trình dân sinh để tránh ngã đổ khi có gió lớn,... Mỗi huyện, thành phố đều được bố trí một đại đội cơ động và đầy đủ các phương tiện, lương thực - thực phẩm để ứng cứu tại chỗ khi có sự cố xảy ra. Trong ngày 30.10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Ngọc Thuật và đoàn công tác của Chính phủ đã đến Phú Yên kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 8.

T.Đ.Thắng - H.Trà - N.Toàn -  T.Anh - Đ.Phú -H.Phiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.