Mình không thích thì mình… tẩy chay thôi ?!

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
16/08/2019 08:30 GMT+7

Khán giả Việt Nam đang chứng minh họ có một quyền lực 'từ chối' khá hiệu quả với những diễn viên cố tình tạo scandal, thế nhưng cũng có những trường hợp kêu gọi tẩy chay bất chấp lý lẽ, kiểu 'mình không thích thì mình... ghét thôi'.

Diễn viên gây sốc, phim lãnh hậu quả

Sau vụ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con lỗ nặng, nhà sản xuất tuyên bố kiện Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng - An Nguy vì việc tung hê “phim giả tình thật” của họ đã gây ra hậu quả này, rồi Vu quy đại náo với chuyện lùm xùm Lâm Vinh Hải - Linh Chi...
Mới đây, phim Hoa hồng trên ngực trái phát sóng VTV3 từ ngày 7.8 cũng gặp phải công kích lớn khi diễn viên Kiều Thanh đóng vai chính ngay trong buổi họp báo đã công khai mình là người thứ ba ngoài đời thật. Theo chia sẻ của Kiều Thanh, bạn đời của cô chưa ly hôn với vợ và cô cũng không yêu cầu điều đó. Mối quan hệ hiện tại của cô với vợ cả và hai con riêng tốt đẹp. “Chị ấy vẫn làm tròn bổn phận dâu con, nhưng chồng là của riêng tôi. Chị ở một nhà, tôi ở một nhà với anh ấy và con tôi”, Kiều Thanh nói.
Công chúng chỉ trích dữ dội Kiều Thanh, cho rằng về mặt đạo đức, đây là hành vi “cướp chồng”, về mặt pháp lý là vi phạm luật hôn nhân gia đình. Phim Hoa hồng trên ngực trái được nhà sản xuất đầu tư lớn với kỳ vọng sẽ vượt thành tích ăn khách của Về nhà đi con, nhưng khả năng này có lẽ sẽ khó khăn hơn khi nổ ra vụ bê bối của Kiều Thanh.
Chuyện tương tự cũng xảy ra với nữ diễn viên Lưu Đê Ly và bộ phim truyền hình Chạy trốn thanh xuân chiếu trên sóng VTV3 khi mạng xã hội rần rần kêu gọi tẩy chay vì nữ chính bị tố “có đời tư không sạch, cướp chồng người, lại phát ngôn không hối hận về những gì đã làm”, dẫn đến việc phim này không thể tạo được hiệu ứng về khán giả như mong đợi.
Phượng Khấu - một dự án phim cung đấu, lịch sử Việt cũng đang đứng trước nguy cơ bị tẩy chay khi diễn viên trong phim là Diễm My 9X “vạ miệng” lên tiếng “đá đểu” diễn viên Trương Thế Vinh khi anh đòi một thương hiệu thời trang trả tiền do lấy hình ảnh anh quảng bá. Trang cá nhân của Diễm My 9X dù đã lên tiếng xin lỗi vì không cố ý nhưng trang Facebook phim Phượng Khấu vẫn ngập tràn những bình luận đòi tẩy chay phim nếu không đổi diễn viên Diễm My 9X, khiến đoàn phim bỗng dưng bị lôi kéo vào ồn ào này.
Mình không thích thì mình… tẩy chay thôi ?!1

Phạm Anh Khoa và Ngô Thanh Vân trong Hai Phượng

Ảnh: ĐPCC

Không nên “lạm quyền” tẩy chay vô lý !

Nhưng ở một góc độ khác, trào lưu “đòi tẩy chay” lại trở thành sự phủ nhận phi lý, khó có thể chấp nhận như là ghét nhân vật rồi ghét luôn cả người diễn!
Diễn viên Quỳnh Nga đã phải hứng chịu những lời công kích đời tư, xúc phạm cả cha mẹ cô khi hóa thân khá đạt vào vai Nhã - “người thứ ba” trong phim truyền hìnhVề nhà đi con.
Bộ phim Hai Phượng dù có doanh thu cao kỷ lục trong năm nay với hơn 200 tỉ đồng và là dấu mốc cho phim hành động VN bước ra thế giới, nhưng trước đó từng bị khán giả kêu gọi tẩy chay chỉ vì có ca sĩ Phạm Anh Khoa - người từng bị tố gạ tình, đóng một vai phụ trong phim. Rõ ràng khán giả đã bị chi phối vì những vấn đề không liên quan đến phim. Trước sự việc này, nhà sản xuất - diễn viên Ngô Thanh Vân cho biết: “Chúng tôi chọn Phạm Anh Khoa từ lúc anh chưa vướng scandal bởi dự án được chuẩn bị từ rất lâu. Phạm Anh Khoa được chấm cho vai tội phạm hoàn lương tên Trực vì rất phù hợp với biểu cảm của Khoa. Người tốt nào cũng có quá khứ và kẻ xấu nào cũng còn tương lai, hy vọng khán giả mở lòng xem phim”.
Còn đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh của phim Phượng Khấuthì cho rằng anh không thể ép diễn viên phải nói thế này, không được nói thế kia ở những chuyện không liên quan đến bộ phim như trường hợp của Diễm My 9X. “Một bộ phim có rất nhiều diễn viên cùng tham gia, cái mà tôi có thể làm tốt nhất là chọn được diễn viên hợp vai nhất, ra được cái hồn cho nhân vật mà bộ phim cần”, anh nói.
Đạo diễn Huỳnh Đông, từng như “ngồi trên đống lửa” bởi các diễn đàn mạng liên tục công kích phim Hạnh phúc của mẹ do anh đạo diễn chỉ vì giao vai cho cặp đôi diễn viên chính Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn, bày tỏ: “Tôi mong khán giả tẩy chay một cách công tâm hơn. Nếu đó là bộ phim dở, mọi người có chê tôi cũng đồng ý. Nhưng tôi nghĩ phim không đến mức quá tệ, việc bị tẩy chay vì những lý do mang tính cá nhân nào đó cũng là điều không công bằng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.