Miss Universe và những 'lùm xùm' bên lề từ fan quá khích

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
14/05/2021 15:13 GMT+7

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ban tổ chức Miss Universe 2020 phải dời cuộc thi sang tháng 5.2021. Đây là lần thứ 3 cuộc thi bị dời qua năm sau, hai lần trước đó là Miss Universe 2014 và 2016.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần 69 diễn ra vào tối 16.5 (giờ Mỹ) tại khách sạn Seminole Hard Rock, bang Florida. Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi (Nam Phi) sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào đêm chung kết.
Tháng 8.2020, ban tổ chức Miss Universe thông báo hoãn thi do đại dịch Covid-19 và cuộc thi Miss Universe 2020 được tổ chức vào tháng 5.2021 tại Mỹ, muộn nhất so với mọi năm. Hoa hậu Khánh Vân đại diện Việt Nam “mang chuông đi đánh xứ người”. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, quyết định này của ban tổ chức Miss Universe 2020 khiến người hâm mộ sắc đẹp toàn cầu đồng loạt ủng hộ. Đây là lần thứ 3 cuộc thi bị dời qua năm sau, hai lần trước đó là Miss Universe 2014 và 2016.
Cuộc thi Miss Universe 2020 quy tụ 74 thí sinh tham gia đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các quốc gia và vùng lãnh thổ không cử đại diện tham gia cuộc thi là Angola, Bangladesh, Ai Cập, Guam, Đức, Kenya, Mông Cổ, Litva, Namibia, Nigeria, New Zealand, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Tanzania…
Tháng 6.2020, Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) - bà Paula Shugart thông báo chấp nhận các thí sinh được bổ nhiệm đại diện quốc gia để đến với cuộc thi Miss Universe 2020 bởi lý do có một số quốc gia không tổ chức cuộc thi Miss Universe trong nước vì ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Dàn thí sinh Miss Universe 2020 được đánh giá cao trong trang phục bikini (từ trái sang): Viviana Vizzini (Ý), Amanda Obdam (Thái Lan), Khánh Vân (Việt Nam), Andrea Meza (Mexico), Julia Gama (Brazil)

ẢNH: M.U

Ngày 3.3.2021, ban tổ chức Miss Universe lần thứ 69 thông báo cuộc thi tổ chức đêm chung kết vào ngày 16.5 (giờ Mỹ) tại khách sạn Seminole Hard Rock, bang Florida. Ban tổ chức cũng xác nhận Mario Lopez và Olivia Culpo sẽ là 2 MC chính của đêm chung kết. Olivia Culpo đăng quang Miss Universe 2012 và từng là người dẫn chương trình hậu trường của Miss Universe 2019, trong khi Mario Lopez là người dẫn chương trình tại Miss Universe 2007.

Thí sinh Hoa hậu hoàn vũ Canada lên tiếng về bình luận phân biệt chủng tộc từ fan quá khích

Tờ Independent (Anh) đưa tin thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2020 Nova Stevens đã lên tiếng phản đối nạn phân biệt chủng tộc mà cô đang phải đối mặt trên các tài khoản mạng xã hội của mình, đồng thời kêu gọi người hâm mộ “hãy lan tỏa tình yêu chứ không phải sự căm ghét”.
Nova Stevens - sinh ra ở Kenya với cha mẹ là người Sudan nhưng chuyển đến Canada khi cô 6 tuổi, chia sẻ bức ảnh về một số bình luận xúc phạm mà cô đã nhận được trên trang Instagram của mình. Bài đăng cho thấy bức ảnh chụp Nova Stevens với các tin nhắn mà phần đông trong số đó bằng tiếng Philippines, được đặt trên cùng với những bình luận đầy tiêu cực trong chú thích.

Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2020 Nova Stevens (trái) và bức ảnh chụp lại màn hình

ẢNH: INDEPENDENT

“Với tất cả những gì đã và đang diễn ra trên thế giới, có vẻ như một số người vẫn còn mắc kẹt trong suy nghĩ thiếu hiểu biết và phân biệt chủng tộc”, Nova Stevens viết. Và cô “thực sự thất vọng” với các thí sinh tham dự cuộc thi Miss Universe 2020 ở một số quốc gia vì đã để lại những bình luận coi cô là “đáng sợ” hay “như bị cháy đen”…
“Sự ghét bỏ của các bạn sẽ lấy đi niềm vui và sự tận hưởng từ trải nghiệm qua cuộc thi này, có thể là duy nhất trong đời. Việc lan tỏa tình yêu thương thay vì sự căm ghét có thực sự khó đến vậy không?. Không ai nói rằng bạn phải hỗ trợ tất cả các thí sinh, tất cả những gì chúng tôi đang nói là bạn ủng hộ thí sinh đại diện của mình mà không cần hạ thấp người khác. Bạn không cần phải làm mờ ánh sáng của ai đó để bạn có thể tỏa sáng. Hãy quay trở lại để lan tỏa tình yêu, sự tôn vinh và làm cuộc thi trở thành niềm vui cho tất cả mọi người. Tôi yêu tất cả các bạn. Gửi đến tất cả các bạn nhiều tình yêu và ánh sáng”, Nova Srevens viết.

Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo

ẢNH : M.U

Theo dõi trang Instagram của Nova Stevens, Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo cũng kêu gọi người hâm mộ của cô không tham gia vào các hành vi bắt nạt trên mạng, theo CNN. Rabiya Mateo cho biết bài đăng của Nova Stevens khiến cô “thực sự buồn” trong một cuộc họp báo với giới truyền thông hôm 12.5.
Đương kiêm Hoa hậu Hoàn vũ Zozibini Tunzi (28 tuổi) là phụ nữ da đen đầu tiên đến từ Nam Phi đoạt danh hiệu Miss Universe vào năm 2019. Cô là nhà hoạt động xã hội chống lại nạn bạo lực, ủng hộ phong trào cải thiện định kiến về giới tính. “Trở thành Miss Universe là một lời nhắc nhở vững chắc rằng tất cả những gì tôi mơ ước và nỗ lực hướng tới, tôi đều có khả năng biến thành hiện thực. Khi mọi người nghĩ về tôi, tôi muốn họ biết rằng không có điều gì gọi là mơ ước hay không thể”, Zozibini Tunzi nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.