Mịt mờ đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Văn Khoa
Văn Khoa
19/05/2019 09:30 GMT+7

Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều tỏ ra cứng rắn trong xung đột thương mại cho thấy quá trình nối lại đàm phán ngày càng trắc trở.

Đài CNBC hôm qua dẫn một số nguồn tin tiết lộ cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dường như đã bị đình chỉ và kế hoạch cho vòng tiếp theo đang hết sức mờ mịt vì hai bên thậm chí còn chưa xác định sẽ thương thảo vấn đề gì. Theo nguồn tin, Trung Quốc cho thấy sẽ không nhượng bộ về những nội dung đã rút khỏi dự thảo thỏa thuận trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Bắc Kinh “phá vỡ thỏa thuận” khi rút lại hầu hết các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán và cảnh báo đối phương “sẽ phải trả giá”. Chủ nhân Nhà Trắng ra lệnh tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với khối hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD còn Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế 25% lên 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1.6.
[VIDEO] Trung Quốc khuếch trương ái quốc giữa căng thẳng thương mại với Mỹ
Hiện cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau về các bước đi sắp tới. Reuters dẫn lời Phó thủ tướng Lưu Hạc, người giữ nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đàm phán của Trung Quốc, tuyên bố hai bên sẽ tiếp tục gặp nhau ở Bắc Kinh “trong tương lai” sau khi chuyến công du Washington D.C của ông hồi tuần trước không mang lại kết quả nào. Bản thân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng cho hay ông có thể đến Bắc Kinh sớm để tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, mọi cuộc thảo luận về chuyến thăm của ông Mnuchin đều đình trệ sau khi chính quyền Tổng thống Trump có động thái được cho là nhằm cấm cửa Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Hôm 15.5, Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị từ những công ty “gây nguy cơ không thể chấp nhận cho an ninh quốc gia Mỹ hay an ninh và an toàn của người Mỹ”. Ngay sau đó, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và 68 chi nhánh ở 26 quốc gia vào “danh sách đen”, khiến tập đoàn này gặp khó khăn hơn trong việc mua linh kiện và công nghệ quan trọng từ Mỹ.
[VIDEO] Trung Quốc khuếch trương ái quốc giữa căng thẳng thương mại với Mỹ
Giữa lúc căng thẳng leo thang, Tân Hoa xã ngày 18.5 đăng bài xã luận cảnh báo Mỹ “sẽ chịu tổn thất nhiều hơn từ cuộc chiến tranh thương mại”. Trong khi đó, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Uông Dương thông báo chính phủ nước này đã đánh giá tác động của cuộc xung đột thương mại với Mỹ kéo dài gần một năm qua. Ông Uông ước tính trong viễn cảnh tồi tệ nhất, mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ giảm 1 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra cho năm 2019 là 6 - 6,5%. 
Tờ South China Morning Post hôm qua dẫn lời giới phân tích cho rằng xung đột thương mại Mỹ - Trung leo thang có thể tác động tiêu cực đến những nền kinh tế phát triển ở châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc. Trong khi đó, những nước Đông Nam Á có chi phí sản xuất thấp như VN, Thái Lan và Malaysia sẽ hưởng lợi trong ngắn và trung hạn do giới đầu tư muốn rút khỏi Trung Quốc vì chi phí lao động tăng và quan ngại tác động của việc Mỹ tăng thuế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo cần đánh giá cụ thể và chân thực về lợi ích thật sự từ xu hướng này đối với kinh tế và xã hội của các nước điểm đến thay vì “đơn thuần dựa trên con số vốn đầu tư”. Bên cạnh đó, theo giới quan sát, về lâu dài thì toàn bộ nền kinh tế toàn cầu đều sẽ gặp bất lợi do chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.