Mỗi năm có thêm 9.300 người nghiện ma túy

28/06/2018 07:34 GMT+7

Đây là thông tin được Bộ LĐ-TB-XH chia sẻ tại hội thảo đánh giá pháp luật và công tác thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy tổ chức ngày 27.6, tại Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, tính đến cuối năm 2017, cả nước có trên 222.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.
Ông Lê Văn Khánh, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, cho biết thêm giai đoạn 2015 - 2017 số người nghiện trung bình tăng 9.300 người/năm. Riêng băm 2017, con số này là trên 11.000 người.
Theo ông Khánh, nếu áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc cách ly xã hội trong thời gian quá dài, quản lý thiếu thân thiện sẽ khiến người nghiện sử dụng càng lén lút, tăng nguy hiểm cho chính họ và cộng đồng. Vì vậy, cần bổ sung biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng...
Bà Nguyễn Thị Hà cho biết Bộ sẽ đề xuất các giải pháp sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.