Mỗi người trẻ là một công dân toàn cầu

19/03/2010 22:32 GMT+7

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nói như thế với 500 đoàn viên thanh niên của thủ đô trong buổi đối thoại sáng qua.

“Thanh niên đang thể hiện rõ vai trò xung kích, hăng hái tình nguyện, có khát vọng vượt qua đói nghèo để hội nhập. Tôi tin các bạn không dừng lại ở tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ mà muốn đưa  những kiến thức học được vào dựng xây đất nước, xứng đáng với máu xương mà lớp lớp cha ông ta đổ xuống”, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói.

Đừng thờ ơ với thói xấu

Buổi đối thoại diễn ra hơn hai giờ, 20 câu hỏi được Phó chủ tịch nước, đại diện bộ, ngành trao đổi tại hội trường. Vấn đề bạo lực học đường từ clip nữ học sinh hành xử với nhau theo kiểu côn đồ và những giải pháp ngăn chặn tình trạng này cũng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Từng hứng chịu hậu quả bạo lực học đường, sinh viên Nguyễn Đức Công (trường CĐ Xây dựng số 1 Hà Nội) chia sẻ: “Ngày còn bé, nhiều giờ ra chơi, em thường xuyên bị hội “đại ca” trong trường gọi xuống cuối lớp hành hung. Nhiều hôm đi qua quán nước trước cổng trường, nhóm “đại ca” này không buông tha, gọi vào bên trong để... bạt tai”. An ninh ở chốn học đường không tốt ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và sự tiếp thu kiến thức của học sinh. Công đặt câu hỏi: “Cơ quan chức năng, Bộ Giáo dục - Đào tạo có giải pháp nào ngăn chặn?”.

 Công dân toàn cầu mang đầy đủ phẩm chất các thế hệ thanh niên VN được Đảng, Bác Hồ đào tạo, bồi dưỡng: tuyệt đối trung thành, có ý thức bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ nhân dân.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Chăm chú lắng nghe lời giãi bày với nét mặt đăm chiêu, Phó chủ tịch nước cho biết: “Từng tham gia làm công tác giáo dục, tôi choáng váng khi xem hình ảnh trong clip; không thể tưởng tượng học sinh nữ lại hành xử với nhau như thế. Đáng buồn hơn, nhiều học sinh bên cạnh rất thờ ơ, không có phản ứng can ngăn, đặt ra câu hỏi lớn trong công tác giáo dục, đạo đức lối sống cho học sinh. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho giới trẻ là giúp họ sống có trách nhiệm, không thờ ơ với khó khăn, hoạn nạn của mọi người xung quanh”.

Đồng hành cùng giới trẻ

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp đóng góp ý kiến: Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cần phải nhìn rõ trách nhiệm qua sự việc này. T.Ư Đoàn luôn kêu gọi “đồng hành cùng giới trẻ”, đòi hỏi người làm cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở cần phải nắm bắt, theo sát tình hình. “Nếu không biết giới trẻ đang nghĩ gì, làm gì, sao có thể đồng hành cùng họ”, anh Hiệp nói.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng chia sẻ kỳ vọng của Đảng và Nhà nước vào thế hệ thanh niên. Quá trình hội nhập sâu rộng của nền kinh tế văn hóa thế giới là điều kiện lớn để mỗi người trẻ rèn luyện trở thành công dân toàn cầu, ngoài trình độ chuyên môn phải có tin học, ngoại ngữ hòa nhập với thị trường lao động thế giới. “Yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang đặt ra gánh nặng trên đôi vai của thanh niên. Đảng và Nhà nước luôn gửi trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ”, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh.
Một sinh viên ĐH Ngoại thương phản ánh, vấn đề giáo dục đạo đức, khơi dậy lý tưởng trong thanh niên đang là vấn đề trọng tâm của công tác Đoàn. Trong khi đó, nhiều chương trình, đài truyền hình dành nhiều thời lượng phát sóng các bài hát nội dung hời hợt, ngôn từ không có tính thẩm mỹ, giáo dục.

Thừa nhận thực trạng, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch nói: “Bộ đã tiến hành nhắc nhở đồng thời sẽ thanh tra, kiểm tra phát hiện trường hợp vi phạm, loại bỏ ấn phẩm văn hóa có tác động tiêu cực đến nhận thức giới trẻ”.

Trả lời câu hỏi về vấn đề thiếu cơ sở vui chơi cho thanh thiếu niên, nhi đồng của bạn trẻ ở Mê Linh, đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chia sẻ, đó là tác động tiêu cực của quá trình phát triển kinh tế với thế hệ trẻ. Quỹ đất dành làm khu vui chơi cho mỗi dự án đô thị, chung cư là không nhiều. Khắc phục tình trạng này, Bộ đã có công văn gửi đến từng địa phương đề nghị chỉ phê duyệt những dự án có trích lại diện tích xây dựng khu vui chơi, sinh hoạt cho người dân.

Dịp này, Phó chủ tịch nước  Nguyễn Thị Doan trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tiêu biểu trong học tập, công tác.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.