Mối nguy từ đập của Trung Quốc: Cần có phương án phòng tránh rủi ro

14/10/2015 08:18 GMT+7

Đó là một trong nhiều ý kiến của bạn đọc về bài viết Mối nguy từ đập của Trung Quốc trên Thanh Niên số ra ngày 13.10.

Đó là một trong nhiều ý kiến của bạn đọc về bài viết Mối nguy từ đập của Trung Quốc trên Thanh Niên số ra ngày 13.10.

Rủi ro rình rập
Không chỉ sông Hồng, sông Mê Kông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những công trình thủy điện do phía Trung Quốc (TQ) xây dựng. Đồng nghĩa với việc rủi ro cho VN là rất lớn khi các thủy điện phía TQ xả lũ đột ngột.
Nguyễn Thị Diễm Trang
(diemtrang_nguyen@yahoo.com)
Hợp tác
VN cần nêu lên những thiệt hại mà người dân đã gánh chịu trong đợt xả lũ từ thủy điện phía TQ đến nhà nước TQ để họ biết. Đồng thời, hai bên cần xúc tiến, tìm cách nào đó để có được sự hợp tác chặt chẽ, thống nhất trong xử lý các tình huống rủi ro thiên tai từ phía TQ kể cả những mối nguy do con người gây nên như bất ngờ xả lũ. Nếu họ không chịu hợp tác thì thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết để tìm cách ứng phó.
Đào Văn Tâm
(daotam456@yahoo.com)
Chắc chắn sẽ còn
Đây là sự việc không chỉ diễn ra một lần. Chắc chắn, trong tương lai, vì yếu tố kỹ thuật, vì gặp sự cố hay cần sửa chữa thủy điện..., phía TQ sẽ còn bất ngờ xả lũ nữa. Ngay từ bây giờ, phía VN cần xây dựng một hệ thống cảnh báo lũ khẩn cấp, hệ thống này phải liên thông từ cấp tỉnh cho đến tận các hộ dân, nhất là các hộ dân ven sông Hồng và cả người dân ven sông Mê Kông. Nếu không, chúng ta khó mà trở tay kịp với những “đòn bất ngờ” như thế.
Hồ Tạ Uyên
(hotauyen@gmail.com)
Mối nguy từ đập của Trung Quốc 1
       
Thời gian gần đây, những trận lũ do đập thủy điện gây ra không phải là hiếm. Hệ quả của nó ai cũng có thể thấy được nhưng cảm nhận tận cùng sự khổ đau thì chỉ có người dân vùng lũ. Vì vậy, tốt nhất, nhà nước, chính quyền phải ngăn chặn, hạn chế những trận lũ do thủy điện gây ra càng ít càng tốt.
Mai Thị Nhi
(Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)
       
Theo Cục phó Cục Phòng chống thiên tai thì phía Trung Quốc không hợp tác, chia sẻ thông tin về số lượng đập thủy điện mà nước này đã xây dựng trên thượng nguồn sông Hồng. Đây là điều khá nguy hiểm. Liệu họ có ý đồ gì không mà không chia sẻ thông tin này để chúng ta phòng tránh?
Huynh Duy Hiệu
(Q.8, TP.HCM)
Duy Khang
(thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.