Môi trường đầu tư đã được cải thiện

02/11/2017 06:21 GMT+7

Tăng 14 bậc so với năm 2017, VN đã vươn lên xếp vị trí 68 trong tổng số 190 nền kinh tế trong xếp hạng môi trường kinh doanh (Doing Business 2018) mà Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố.

Đây là kết quả của sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư mà Chính phủ đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện thời gian qua.
Còn nhớ cách đây đúng 2 năm, cuối tháng 10.2015, WB đã gây sốc khi công bố các doanh nghiệp (DN) VN mất khoảng 770 giờ mỗi năm để nộp thuế. Tổng số tiền thuế và các khoản chi trả cho việc này chiếm 39,4% lợi nhuận của DN. Công cuộc cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ đặt ra ngay sau đó với mục tiêu đưa thủ tục thuế, hải quan... về ngang bằng với mức trong khu vực.
Những nỗ lực đó đã được ghi nhận cụ thể trong Doing Business 2018. Cụ thể, chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng điểm và tăng hạng nhiều nhất (tương ứng tăng 14,78 điểm và 81 bậc), đạt vị trí 86/190 (năm trước ở vị trí 167).
Chỉ số này được ghi nhận cải thiện trong thủ tục nộp thuế và việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng giao dịch điện tử trong thủ tục bảo hiểm xã hội. Chỉ số tiếp cận điện năng cũng tăng 32 bậc, lên hạng 64/190 nền kinh tế. Chỉ số tiếp cận tín dụng tăng 5 điểm và cải thiện 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 29/190...
Môi trường kinh doanh được cải thiện không chỉ phản ảnh qua thứ hạng trong báo cáo của WB mà còn qua nhiều chỉ số kinh tế cụ thể. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm thu hút vốn FDI đã đạt 28,24 tỉ USD, cao hơn mục tiêu thu hút FDI cả năm 2017 là 25 tỉ USD. Cũng trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 105.125 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 1,21 triệu tỉ đồng, tăng mạnh cả về số DN và vốn đăng ký so với cùng kỳ....
Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có một môi trường kinh doanh thật sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho các DN làm ăn. Theo Doing Business 2018, VN vẫn còn 4/10 chỉ số môi trường kinh doanh giảm bậc gồm Khởi sự kinh doanh (giảm 2 bậc), Đăng ký sở hữu tài sản (giảm 4 bậc), Giao dịch thương mại qua biên giới (giảm 1 bậc) và Giải quyết phá sản doanh nghiệp (giảm 4 bậc). Việc giảm bậc này là do các nước khác có sự cải thiện tốt hơn chúng ta chứ không phải chúng ta không có sự cải thiện.
Lý do này cho thấy cải thiện môi trường kinh doanh luôn có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia, và đòi hỏi chúng ta ngày càng khẩn trương hơn nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.