Nhật Bản chia rẽ vì căn cứ Mỹ

03/12/2009 23:38 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, thủ lĩnh đảng Dân chủ Xã hội Nhật Bản (SDP) Mizuho Fukushima hôm qua đã dọa rút khỏi liên minh cầm quyền nếu quan điểm của bà về căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa bị phớt lờ.

Thủ tướng Yukio Hatoyama, cũng là lãnh đạo đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đã thành lập liên minh với SDP vì cần sự hậu thuẫn của đảng này để thông qua các dự luật. Tuy nhiên, quan điểm của SPD về liên minh an ninh Mỹ - Nhật lại có nhiều điểm khác biệt với DPJ. Tokyo đang chịu sức ép của Washington phải thực thi kế hoạch chuyển một căn cứ hải quân Mỹ từ trung tâm đảo Okinawa đến nơi xa khu dân cư.

Nhưng SPD ủng hộ quan điểm của cư dân địa phương là di dời hoàn toàn căn cứ này khỏi đảo. Ông Hatoyama đã hứa sẽ xem xét nghiêm túc quan điểm của SDP, đồng thời khẳng định không nhất thiết phải đi đến kết luận cuối cùng về vấn đề này vào cuối năm nay. Trong khi đó, Mỹ vẫn liên tục hối thúc Nhật nhanh chóng ra quyết định về vị trí của căn cứ theo thỏa thuận năm 2006.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.