Morata sẽ là Benzema thứ 2, thành trợ thủ đắc lực cho 'cỗ máy ghi bàn' Ronaldo

25/09/2020 18:37 GMT+7

Không còn nghi ngờ gì nữa, Morata chắc chắn là cầu thủ được mang về sân Allianz để "phò tá" cho chủ công Cristiano Ronaldo trong mùa giải 2020-2021.

Alvaro Morata đã chính thức gia nhập Juventus từ Atletico Madrid theo dạng cho mượn trong 1 mùa giải. Vốn dĩ, Morata và HLV Pirlo cũng chẳng còn xa lạ gì nhau khi tiền đạo người Tây Ban Nha từng chơi cho Juventus theo dạng cho mượn từ Real Madrid trong 2 mùa giải từ 2014-2016. Khi đó, Morata và đương kim HLV Juventus - Andrea Pirlo vẫn còn là những người đồng đội. Vị HLV người Ý chắc hẳn cũng sẽ hiểu rất rõ Morata khi cả 2 từng có quãng thời gian gắn bó, phối hợp cùng nhau để mang về những bàn thắng cho Juventus. Không còn nghi ngờ gì nữa, Morata chắc chắn là cầu thủ được mang về sân Allianz để "phò tá" cho chủ công Cristiano Ronaldo trong mùa giải 2020-2021.
Trước đó, Juventus đã thanh lý hợp đồng trước thời hạn đối với Gonzalo Higuain khi tiền đạo này không thể phối hợp hiệu quả với Ronaldo trên hàng công. Trên thực thế, Higuain cũng không ưa gì tiền đạo người Bồ Đào Nha ngay từ khi cả 2 cùng khoác áo Real Madrid. Ngoài ra, bà đầm già thành Turin cũng đã nhắm đến Suarez nhưng tiền đạo người Uruguay gặp khó khăn trong vấn đề nhập quốc tịch và cuối cùng đã chuyển đến Atletico Madrid. Sau đó, Morata lại từ Atletico chuyển đến Juventus như một sự sắp đặt.
Định mệnh đã sắp đặt Morata tái hợp với Ronaldo trong màu áo Juventus và trọng trách của tiền đạo người Tây Ban Nha chính là nâng tầm "cỗ máy săn bàn" 35 tuổi. Nói một cách dễ hiểu, cựu tiền đạo Chelsea sẽ làm hệt như những gì mà Benzema đã làm trong những năm tháng đá cặp với Ronaldo ở Real Madrid. Chân sút người Pháp đã chấp nhận lùi về sau một bước, nhường phần tỏa sáng cho Ronaldo. Và bây giờ, Morata cũng vậy, anh phải trở thành một người hỗ trợ đắc lực cho tiền đạo người Bồ Đào Nha trong khâu ghi bàn.
Với Morata, tân HLV Pirlo sẽ có một hàng công chất lượng và đủ sức giúp Juventus tung hoành ở châu Âu. Phương án tối ưu mà vị HLV người Ý nhiều khả năng sẽ hướng tới chính là bố trí Morata đá cặp với Ronaldo hàng tiền đạo. Bên cạnh đó, Dybala hoặc Ramsey sẽ đá như một số 10 ngay phía sau Ronaldo và Morata. Đây có thể xem là sự lựa chọn hợp lý bởi Ronaldo đã 35 tuổi, anh không còn quá tốc độ hay thể lực sung mãn để chơi dạt cánh nhiều như trước.
Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn trong màu áo nhiều đội bóng lớn, Morata được kỳ vọng sẽ làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ tối đa cho Ronaldo. Chân sút người Tây Ban Nha có kỹ năng làm tường tốt, điều đó càng củng cố thêm niềm tin rằng anh sẽ trở thành đối tác ăn ý với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ngoài ra, HLV Andrea Pirlo vẫn có thể xoay tua đội hình nếu như Ronaldo cần phải nghỉ ngơi hoặc dính chấn thương. Khi đó, tiền đạo sinh năm 1992 vẫn có thể chơi như một trung phong cắm đích thực.
Theo thời gian, Ronaldo vẫn đang cải thiện thành tích ghi bàn tại Serie A khi tăng từ 21 bàn (mùa 2018-2019) lên 31 bàn (mùa 2019-2020). Chính vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Ronaldo có thể trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất nước Ý, thậm chí là châu Âu trong mùa giải mới với sự giúp sức của HLV Pirlo và đặc biệt là đối tác mới Alvaro Morata.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.