Morgan Stanley "ém" dự báo xấu về Facebook

23/05/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Morgan Stanley đã có trong tay bản báo cáo về dự báo doanh thu của mạng xã hội này sẽ giảm trong năm 2012 trước thời điểm IPO vài ngày, nhưng họ chỉ san sẻ "hung tin" kể trên cho vài khách hàng lớn.

(TNO) Morgan Stanley, ngân hàng bảo lãnh phát hành dẫn dắt đợt IPO vừa qua của Facebook, đã có trong tay bản báo cáo về dự báo doanh thu của mạng xã hội này sẽ giảm trong năm 2012 trước thời điểm IPO vài ngày, nhưng họ chỉ san sẻ "hung tin" kể trên cho vài khách hàng lớn.

Theo Reuters, vào thời điểm cận kề ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Facebook, phân tích viên khách hàng internet tại ngân hàng Morgan Stanley là Scott Devitt đã dự báo doanh thu giảm đối với mạng xã hội có hơn 900 triệu thành viên này.

Hai nhà đầu tư nhận được dự báo trên cho Reuters biết, thời điểm đó đang rất gần với ngày mà một số lượng khổng lồ cổ phiếu Facebook sẽ "lên sàn", và thông tin đó là cú sốc lớn đối với một số người.

Đây cũng chính là lý do khiến giá cổ phiếu Facebook nhanh chóng giảm sâu trong phiên giao dịch thứ hai trên sàn Nasdaq (hôm 21.5). Cụ thể, cổ phiếu Facebook đã giảm 11% giá trị so với giá khởi điểm ngày chào sàn là 38 USD/cổ phiếu.

Sự thay đổi trong dự báo của Morgan Stanley được cho là xuất phát từ hồ sơ mà Facebook nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC), theo đó mạng xã hội này bày tỏ cảnh báo về mức tăng trưởng doanh thu nhờ vào sự chuyển đổi nhanh của người dùng trên thiết bị di động.

Dẫu thế, theo nhận định của phân tích viên Devitt và Morgan Stanley, tính đến thời điểm hiện tại, quảng cáo trên di động ít sinh lợi hơn quảng cáo trên máy tính để bàn.

JPMorgan Chase và Goldman Sachs, hai đơn vị bảo lãnh phát hành chính khác cho đợt IPO của Facebook nhưng vai trò kém hơn, cũng đã xét lại dự báo của mình sau khi Facebook nộp hồ sơ lên SEC hôm 9.5, Reuters dẫn lại các nguồn tin thân cận với sự việc cho biết.

Thông thường, các đơn vị bảo lãnh phát hành cho một đợt IPO muốn vẽ nên một bức tranh “toàn màu hồng” cho các nhà đầu tư. Mặt khác, phân tích viên tại các nhà đầu tư được yêu cầu phải “tác nghiệp” độc lập với các ngân hàng và nhân viên môi giới, những người có trách nhiệm tiếp thị cho các cổ phiếu.

An Huy

>> Facebook "bốc hơi" 11 tỉ USD
>> Cổ phiếu Facebook bị gắn nhãn “nên bán”
>> Sôi động ngày Facebook "lên sàn
>> Facebook lên sàn, Mark Zuckerberg cưới vợ
>> Cổ phiếu Facebook không đạt kỳ vọng ngày chào sàn
>> Ba lý do khiến cổ phiếu Facebook rớt giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.