Moscow nói hơn 30.000 binh sĩ NATO đóng gần biên giới Nga

03/11/2022 15:00 GMT+7

Tại một hội nghị với các quan chức quân sự Belarus tại Moscow ngày 2.11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết từ tháng 2, lực lượng NATO triển khai gần biên giới phía tây của Nga đã tăng gấp 2,5 lần lên thành hơn 30.000 người.

Đài RT đưa tin ông Shoigu nói lực lượng này có thể còn tăng thêm trong tương lai gần nhất.

Cũng theo Bộ trưởng Shoigu, NATO đã gia tăng các đơn vị tại Trung và Đông Âu, vùng Balkan lẫn Baltic. Ông cho rằng việc tập trung quân lực của phương Tây đặt ra mối đe dọa không chỉ đối với Nga mà còn cho Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên là bảo vệ cả hai nước đồng minh.

Lithuania tập trận lớn nhất, sẵn sàng bảo vệ sườn đông NATO

Theo ông, mục đích của phương Tây trong việc đối đầu với Nga là nhằm phá hủy nền kinh tế, tiềm lực quân sự và làm suy kiệt năng lực thực thi chính sách đối ngoại độc lập của Nga.

Để ứng phó với tình hình chiến sự tại Ukraine, NATO đã tăng cường cho các đơn vị quân sự và kho vũ khí tại sườn phía đông như biện pháp răn đe, đồng thời miêu tả Nga là mối đe dọa lớn và trực tiếp nhất cho hòa bình và an ninh.

Trong bài phát biểu ngày 2.11, ông Shoigu còn cáo buộc NATO cung cấp cho quân đội Ukraine vũ khí hiện đại và đạn dược, thông tin tình báo, chỉ định mục tiêu, đưa cố vấn quân sự và lính đánh thuê nước ngoài đến, khơi mào cuộc chiến thông tin và cấm vận chống Nga và Belarus.

Theo Sputnik, trong cùng cuộc họp, ông Shoigu và các quan chức quân sự Belarus đã thảo luận kế hoạch tăng cường an ninh cho hai nước.

Hồi tháng 10, Nga và Belarus lập lực lượng quân sự hỗn hợp trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây. Những đơn vị của Nga đầu tiên đã được đưa đến Belarus bằng tàu hỏa vào ngày 15.10.

Belarus nói Nga sẽ đưa 9.000 binh sĩ đến phối hợp bảo vệ biên giới giáp Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.