
Belarus cáo buộc các nhóm phá hoại, trinh sát Ukraine 'xâm nhập' vào lãnh thổ
Ngày 22.5, lãnh đạo Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho biết Belarus đã nhận thấy việc quân đội Ukraine gia tăng hoạt động dọc theo biên giới hai nước.
Ngày 16.5, Reuters đưa tin Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra hướng dẫn cập nhật mới nhằm giúp các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có thể mua khí đốt của Nga mà không vi phạm các lệnh cấm vận.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 14.5 nói Moscow sẽ có các biện pháp phòng ngừa thích đáng nếu NATO triển khai lực lượng và cơ sở hạ tầng hạt nhân tới gần biên giới Nga.
Hai tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Kyiv. Song nỗ lực này đang đặt ra câu hỏi về việc Nhà Trắng sẵn sàng đi bao xa để giúp Ukraine chống lại Nga nhưng đồng thời tránh làm Moscow cảm thấy bị khiêu khích.
Valerie Bendersky khi 7 tuổi phải chạy sang Kazakhstan để trốn khỏi lực lượng Đức Quốc xã tiến vào Ukraine. Gần 80 năm sau, ông đã phải từ bỏ quê hương một lần nữa, lần này là đối mặt với lực lượng Nga.
Trong cuộc điện đàm ngày 30.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba thảo luận về việc chính quyền của Tổng thống Biden ngày 28.4 đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá 33 tỉ USD cho Kyiv.
Lịch sử tranh chấp khiến Transnistria, vùng ly khai mà Moldova từ lâu không kiểm soát được, đứng trước nguy cơ trở thành chiến trường mới trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Tổng thống Ukraine hôm 16.4 tuyên bố đàm phán với Moscow sẽ chấm dứt nếu Nga kiểm soát toàn bộ Mariupol.
Ngày 14.4, Nga cảnh báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa bội siêu thanh ở trung tâm châu Âu nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Phần Lan và Thụy Điển hiện đang cân nhắc khả năng gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Ngày 14.4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu chiến dẫn đầu của Nga ở biển Đen đã bị chìm, sau khi Ukraine cho rằng đó là do nước này thực hiện tấn công tên lửa trong khi Nga nói tàu cháy là do một vụ nổ kho đạn trên tàu.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11.4 cho biết nước này sẽ không tạm dừng hoạt động quân sự ở Ukraine trong các vòng đàm phán hòa bình tiếp theo.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 9.4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói nước này không thể cung cấp thêm vũ khí từ các kho dữ trự cho Ukraine.