Một bé sơ sinh bị bỏ rơi

13/03/2015 11:27 GMT+7

(TNO) Sáng 13.3, Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, sức khỏe của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi phát hiện ở thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) đã dần hồi phục.

(TNO) Sáng 13.3, Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, sức khỏe của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi phát hiện ở thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) đã dần hồi phục.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông HòaCháu bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa
Người phát hiện ra cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi là chị Nguyễn Thị Tâm (32 tuổi, ở thôn Thọ Lâm). Khoảng 5 giờ ngày 11.3, chị Tâm phát hiện cháu bé được đặt trong thùng giấy, để ngoài sân nhà chị, rốn chưa cắt và còn nguyên cả nhau thai. Bé bị côn trùng cắn, tím tái, thở yếu và chân tay lạnh nên chị cùng mọi người trong xóm đưa vào nhà, gọi y tá đến chở đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện Bệnh viện đa khoa Đông Hòa và chị Tâm đang chờ chính quyền và cơ quan chức năng làm thủ tục xác định sự việc cháu bé bị bỏ rơi để làm giấy chứng sinh cho người bảo hộ.
Sau khi nghe thông tin cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều cặp gia đình đến gặp chị Tâm để xin nhận con nuôi, nhưng chị Tâm vẫn một mực kiên quyết nhận cháu bé này làm con nuôi, mặc dù chị đã có 2 con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.