Một cua-rơ Nga xách vali về nước vì doping

04/08/2012 15:48 GMT+7

(TNO) Ban tổ chức Olympic London 2012 vừa thông báo đã trục xuất vận động viên xe đạp nữ của Nga Victoria Baranova khỏi Thế vận hội sau khi kết quả của mẫu thử doping lần 2 của cô có kết quả dương tính.

(TNO) Ban tổ chức Olympic London 2012 vừa thông báo đã trục xuất vận động viên xe đạp nữ của Nga Victoria Baranova khỏi Thế vận hội sau khi kết quả của mẫu thử doping lần 2 của cô có kết quả dương tính.

>> VĐV xinh đẹp người Uzbekistan bị loại khỏi Olympic vì dính doping
>> Mỹ nghi ngờ bơi lội Trung Quốc có doping
>> Nhà vô địch nhảy cao thế giới dính doping

 
Cua-rơ Victoria Baranova của Nga - Ảnh: AFP

Theo Reuters, mẫu thử của cua-rơ 23 tuổi đã dương tính với chất kích thích tố sinh dục nam (testosterone). 

Mẫu xét nghiệm của Victoria Baranova được lấy từ hôm 24.7 tại Belarus, trong một chiến dịch diễn ra ngay trước thềm Thế vận hội.

Hôm thứ 6 vừa qua, một cuộc điều trần dự định được tổ chức với sự góp mặt của Ủy ban Olympic thế giới (IOC), Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI), ban tổ chức Olympic London 2012 và Victoria Baranova, nhưng sau đó bị hủy vì tay đua người Nga đã sớm thừa nhận hành vi sai trái. 

"Cô ấy đã thừa nhận sử dụng chất cấm. Chúng tôi đang làm việc hết sức chặt chẽ với IOC và rất vui với sự cộng tác này. Mối quan hệ khăng khít này đang giúp cho cuộc chiến của chúng tôi chống lại doping trở nên mạnh mẽ hơn", Reuter dẫn một thông báo của UCI.

Theo lịch, đáng lý ra Baranova sẽ thi đấu ở nội dung keirin nữ (đua nước rút) hôm 3.8 (giờ địa phương), tuy nhiên sau khi nhận được kết quả của mẫu thử thứ 2 - cũng có kết quả tương tự, ban tổ chức Olympic đã ngay lập tức đưa ra quyết định trục xuất cua-rơ này về nước.

 
Victoria Baranova (bìa trái) là VĐV thứ 6 bị trục xuất về nước vì dính doping - Ảnh: AFP

Giải thích trước báo giới, Baranova cho biết cô không chủ yếu sử dụng thuốc cấm. "Tôi đã đến nhà thuốc và mua một vỉ thuốc theo toa chỉ định của bác sĩ. Tôi không nhớ chính xác tên nhưng có lẽ là Andriol. Sau khi biết được đó là loại thuốc nằm trong danh mục cấm, tôi không sử dụng nữa. Tôi chỉ mới uống có một viên", Baranova nói với hãng tin RIA Novosti.

Cua-rơ Nga cũng tiết lộ cảm giác lo lắng của mình sau khi mẫu nước tiểu đầu tiên được đưa đi xét nghiệm. "Tôi luôn mang cảm giác lo lắng và hối hận. Nhưng tôi không báo với ai hết. Trước đây tôi từng gặp trường hợp như thế này nhưng không gặp vấn đề gì. Giờ đây tôi đang rất hối hận", Baranova chia sẻ thêm.

Victoria Baranova là VĐV thứ 6 phải xách vali về nước vì dính đến doping. Trước cô có VĐV thể dục nghệ thuật Uzbekistan Luiza Galiulina, VĐV cử tạ Albania Hysen Pulaku, VĐV chạy cự ly ngắn của St Kitts & Nevis Tameka Williams và 2 VĐV điền kinh của Morocco là Amine Laalou và Mariem Alaoui Selsouli (đều ở nội dung chạy cự ly trung bình).

Bảo Nghi   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.