Một đêm 7 vụ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/01/2019 08:41 GMT+7

Cả hai khai nhận trong đêm đã móc trộm 7 điện thoại và khoảng 5 triệu đồng, bao gồm nhiều loại ngoại tệ của khách nước ngoài.

Ngày 27.1, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Hà Trọng Phương (49 tuổi, quê P.Phú Hậu, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) và Nguyễn Thị Vân (46 tuổi, ngụ tổ 56, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra, Phương vào Đà Nẵng sống ở tổ 54, P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu), rồi cùng với Vân (đã có 3 tiền án trộm cắp) bàn bạc, chuyên dàn cảnh móc túi ở các nơi tổ chức sự kiện, khu vực đông người.
Khuya 26.1, cả hai vào lễ hội âm nhạc đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) “hành nghề” thì bị lực lượng Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu mật phục, bắt quả tang.
Cả hai khai nhận trong đêm đã móc trộm 7 điện thoại và khoảng 5 triệu đồng, bao gồm nhiều loại ngoại tệ của khách nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.