Một đêm đầy cảm xúc với Tiếng hát mãi xanh 2012

31/03/2012 03:00 GMT+7

Trước khi đêm chung kết (CK) 2 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2012 bắt đầu (diễn ra tối qua 30.3 tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM), thí sinh Dương Văn Vá đã đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất với tổng số phiếu đạt 30,84%...

Trước khi đêm chung kết (CK) 2 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2012 bắt đầu (diễn ra tối qua 30.3 tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM), thí sinh Dương Văn Vá đã đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất với tổng số phiếu đạt 30,84%...

Sau đêm CK1 tạo quá nhiều bất ngờ cho khán giả với những lời khen ngợi đã tạo không ít áp lực cho 9 thí sinh với dòng nhạc Truyền thống cách mạng và âm hưởng dân ca. Tuy nhiên, với những gì 9 thí sinh thể hiện đã tiếp tục cống hiến cho người xem một đêm nhiều cảm xúc.

 
Thí sinh Kim Thoa trong đêm chung kết 2 - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng 

Phần thể hiện của 3 thí sinh bảng A: Dương Văn Vá, Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt qua 3 ca khúc Bài ca nhớ Bác, Lời người ra đi, Sợi nhớ sợi thương thật sự gây xúc động cho khán giả. 3 thí sinh bảng B: Thu Thủy, Xuân Chánh, Kim Thoa đêm thứ 2 đã tạo được dấu ấn cho người nghe với cảm xúc da diết, thổn thức đến những giai điệu hào hùng của Điệu buồn phương Nam, Lá đỏ và Viếng lăng Bác. Riêng 3 thí sinh bảng C đã vượt lên khẳng định mình bằng điểm số rất cao so với đêm CK 1 (Thanh Hiệp: 19,78; Ngọc Mỹ: 19,76; Mai Hương: 19,69). Số điểm cao nhất trong số 9 thí sinh là 19,78 dành cho Thanh Hiệp rất xứng đáng.

Kết thúc đêm CK2, giải Thí sinh thể hiện ca khúc Truyền thống cách mạng và âm hưởng dân ca truyền cảm nhất đã được trao cho Trần Thị Kim Thoa.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.