Một doanh nghiệp ở Bình Định tự ý đắp đường dưới sông để khai thác cát

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
10/10/2019 08:46 GMT+7

Doanh nghiệp tư nhân vận tải Tân Tiến (Bình Định) tự ý đổ đá chặn ngang dòng chảy của sông La Tinh và xây dựng 2 tuyến đường vận chuyển cát dưới lòng sông để khai thác cát.

Ngày 9.10, Sở TN-MT tỉnh Bình Định cho biết đã yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân vận tải Tân Tiến tháo dỡ các tuyến đường vận tải dưới lòng sông La Tinh, đoạn qua thôn Vạn Thái và Vạn Ninh 2 (thuộc xã Mỹ Tài, H.Phù Mỹ).
Doanh nghiệp tư nhân vận tải Tân Tiến được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác cát từ tháng 9.2015 và được gia hạn khai thác vào tháng 8 vừa qua.
Gần đây, người dân xã Mỹ Tài nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng vì cho rằng trong quá trình khai thác cát, doanh nghiệp này tự ý đổ đá chặn ngang dòng chảy của sông La Tinh và xây dựng 2 tuyến đường vận chuyển cát dưới lòng sông, gây ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ sông.
Ngày 26.9, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường và xác định các tuyến đường dưới lòng sông do doanh nghiệp này xây dựng để phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển cát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.