Một hiệu phó ở Hà Tĩnh treo cổ tự tử

21/03/2016 13:59 GMT+7

Công an vào cuộc điều tra, bước đầu xác định, thầy Nguyễn Cảnh Dương, Hiệu phó Trường THCS Phong Bắc (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) treo cổ tự tử tại phòng làm việc, để lại một bức thư tuyệt mệnh .

Công an vào cuộc điều tra, bước đầu xác định, thầy Nguyễn Cảnh Dương, Hiệu phó Trường THCS Phong Bắc (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) treo cổ tự tử tại phòng làm việc, để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Phòng làm việc của thầy Nguyễn Cảnh Dương, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Thái DũngPhòng làm việc của thầy Nguyễn Cảnh Dương, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Thái Dũng

Trưa 21.3, thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng công an H.Kỳ Anh cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám hiện trường, khám nghiệm bên ngoài tử thi nạn nhân và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ liên quan để điều tra vụ việc nêu trên. “Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định thầy Dương tử vong là do treo cổ tự tử”, ông Hải nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Xuân Tào, Trưởng công an xã Kỳ Phong (nơi Trường THCS Phong Bắc đóng) cho biết, khoảng 17 giờ 30 ngày 20.3, trong lúc đi kiểm tra các phòng học, phòng làm việc của Trường THCS Phong Bắc, bảo vệ phát hiện thầy Dương ở tư thế treo cổ tại phòng làm việc, nên hô hoán mọi người xung quanh tới phá khóa cửa, đưa thầy đi sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh viết trên tờ giấy A4. “Bức thư có chữ ký của thầy Dương phía dưới, nội dung rất dài, nhưng chung quy lại, chủ nhân của bức thư viết rằng đang rất buồn, bế tắc, chán nản và không muốn sống nữa”, ông Tào nói và cho biết xác nhận ban đầu của cơ quan chức năng đây là thư của thầy Dương.  

Theo thầy Nguyễn Tiến Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Bắc, thầy Dương có thâm niên công tác 25 năm trong ngành giáo dục. Tháng 8.2013, thầy Dương chuyển công tác từ một trường trên địa bàn về làm Hiệu phó trường này. "Trong quá trình hơn 2 hai năm gắn bó tại trường, tôi và nhiều đồng nghiệp thấy thầy Dương là người rất giỏi về bộ môn Sinh - Hóa, sống điềm đạm, chất phác. Trước khi xảy ra vụ việc, thầy không có biểu hiện khác thường và không có mâu thuẫn với ai. Vụ việc xảy qua khiến chúng tôi rất bất ngờ và đau lòng”, thầy Hùng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.