Một năm 31 bác sĩ bỏ bệnh viện công ở Cà Mau vì thu nhập thấp

Gia Bách
Gia Bách
28/05/2019 16:49 GMT+7

Theo báo cáo của Sở Y tế Cà Mau, trong năm 2018, có 31 bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công.

Ngày 28.5, tin từ Sở Y tế cho biết đơn vị này có báo cáo về việc bác sĩ bỏ bệnh viện công ra làm ngoài. Theo đó, trong năm 2018, Cà Mau có 31 bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công.
Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nguyên nhân bác sĩ nghỉ việc là do lương thấp so với vật giá hiện nay, và sự chênh lệch thu nhập quá thấp so với y tế tư nhân.
Ngoài ra, việc bị người nhà bệnh nhân hành hung trong cơ sở y tế công lập xảy ra nhiều hơn, điều kiện để phát huy năng lực chưa đáp ứng, thiếu các trang thiết bị... cũng là các nguyên nhân khiến bác sĩ bệnh viện công nghỉ việc.
Trước đó, từ đầu năm 2015 đến cuối tháng 3.2018, toàn tỉnh đã có 105 viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập nghỉ, bỏ việc (97 trường hợp là bác sĩ và 8 dược sĩ). Trong số đó, có 38 bác sĩ chuyên khoa 1, 1 bác sĩ chuyên khoa 2, 2 thạc sĩ và 4 dược sĩ chuyên khoa 1.
Năm 2016 và 2017 là thời điểm có nhiều viên chức trong ngành y tế của tỉnh bỏ hoặc tự ý nghỉ việc, với tổng số 74 bác sĩ, dược sĩ. Số nghỉ, bỏ việc tập trung nhiều nhất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, Bệnh viện đa khoa Cái Nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.