Một ngày xảy ra 2 vụ cướp giật gần 900 triệu đồng

11/09/2013 10:02 GMT+7

* Những nghi vấn về vụ cướp rạch túi lấy 50 triệu đồng (TNO) Hôm 10.9, theo nguồn tin Thanh Niên, trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với Đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành truy xét hai nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn xảy ra vào sáng 8.9 trên đường Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh.

* Những nghi vấn về vụ cướp rạch túi lấy 50 triệu đồng

(TNO) Hôm 10.9, theo nguồn tin Thanh Niên, trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với Đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành truy xét hai nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn xảy ra vào sáng 8.9 trên đường Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh.

 
Hiện trường vụ cướp tại vòng xoay Quách Thị Trang (Q.1) - Ảnh: Đàm Huy

>> Bị cướp giật hơn 400 triệu đồng giữa trung tâm TP.HCM

Theo trình báo của nạn nhân L.N.H (52 tuổi, ngụ Nha Trang) với cơ quan công an, lúc khoảng 7 giờ 20 ngày 8.9, bà H. đang ngồi uống cà phê lề đường trước nhà số 260A Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, để túi xách trên ghế bên cạnh, bất ngờ bị hai thanh niên đi xe gắn máy lao đến giật túi xách, tẩu thoát.

Bên trong túi xách chứa 480 triệu đồng, 1 ví da, 1 CMND. Bà H. khai báo, số tiền bị cướp nói trên được mang từ Nha Trang vào TP.HCM để mua hàng.

Vào thời điểm trên, bà H. đang ngồi uống cà phê với bạn thì bị cướp. Mặc dù toàn bộ diễn biến vụ cướp đã được camera của một phòng giao dịch ngân hàng gần đó ghi lại nhưng chỉ thấy hai tên cướp đi xe gắn máy màu trắng, đeo khẩu trang bịt mặt, mặc áo khoác màu đen.

Thanh Niên ra ngày 10.9 đã đưa tin về vụ cướp hơn 400 triệu đồng cũng xảy ra vào sáng 8.9 tại giao lộ Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.

Trao đổi về vụ cướp này, một cán bộ của Công an Q.1 cho biết cơ quan công an có tiếp nhận trình báo về vụ cướp nói trên và đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an TP.HCM, truy xét bọn cướp. Tuy nhiên đó cũng chỉ trình báo ban đầu của nạn nhân, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trong trình báo của nạn nhân có tình tiết cái túi xách cần phải làm rõ thêm vì cái túi xách bị cướp khá nhỏ, khó có thể đựng hết số tiền hơn 400 triệu đồng.

* Vụ nạn nhân V.T.T (23 tuổi, nhân viên bán mỹ phẩm ở chợ Bến Thành) trình báo với cơ quan công an đã bị cướp dùng dao rạch trúng tay bị thương; sau đó rạch túi quần cướp 50 triệu đồng xảy ra tại vòng xoay Quách Thị Trang (Q.1) vào chiều 5.9 cũng có một số nghi vấn.

Theo nhận định của một điều tra viên Công an Q.1, bọn cướp sử dụng hung khí thường là cướp chuyên nghiệp. Nhưng đã là cướp chuyên nghiệp không bao giờ gây án tại nơi đông người như vậy.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã xuống hiện trường khám nghiệm xác định có vết máu trên lề đường vòng xoay, một chiếc xe gắn máy nằm dưới lòng đường nhựa bị ngã về phía lề đường vòng xoay. Tuy nhiên, cơ quan công an đã xác minh nhiều nhân chứng là xe ôm, bán hàng rong gần đó không có ai nghe, thấy tiếng kêu cướp và giằng co với nhau… vào thời điểm mà T. trình báo bị cướp.

“Khi cướp đã đâm nạn nhân bị thương, nghĩa là đã khống chế được, làm tê liệt nạn nhân rồi thì cần gì phải rạch túi quần lấy tiền mà chỉ cần thò tay vào túi quần lấy sẽ nhanh gọn hơn nhiều. Thêm vào đó, hành động rạch túi để lấy tiền tốn khá nhiều thời gian, nếu có rạch được túi quần rồi thì cũng rất khó lấy được tiền ra và rạch túi giật lấy tiền sao tiền không bị rơi tờ nào tại hiện trường? Tình huống này không có tên cướp nào lại chọn phương án rạch túi lấy tiền. Khi nạn nhân chống trả đã bị tên cướp tấn công thì khả năng đâm dễ xảy ra hơn là rạch vào tay nhưng vết thương của nạn nhân là vết thương bị dao rạch. Mặc dù vết thương nhẹ nhưng đến nay nạn nhân vẫn chưa chịu xuất viện. Đáng nói lời khai của nạn nhân có một số tình tiết không phù hợp với kết quả khám nghiệm tại hiện trường. Mỗi khi điều tra viên đến bệnh viện ghi nhận lời khai thì nạn nhân khai “nhỏ giọt” viện lý do mệt mỏi nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Vụ việc này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ”, một cán bộ của Công an Q.1 cho biết thêm.

Đàm Huy

>> Bị cướp hơn 400 triệu đồng
>> Làm rõ vụ cướp tài sản trên tàu chở hàng
>> Tìm bị hại của vụ cướp hơn 300 triệu đồng
>> Bắt băng nhóm gây ra 18 vụ cướp
>> Bắt 4 kẻ gây ra hơn 20 vụ cướp
>> Khởi tố kẻ gây ra hơn 20 vụ cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.