Một người dân hiến tặng gần 100 hiện vật văn hóa Sa Huỳnh

01/05/2016 09:46 GMT+7

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận gần 100 hiện vật văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa do một người dân hiến tặng và đang lập hồ sơ quản lý để sớm đưa ra trưng bày.

Người hiến tặng là ông Lê Ngọc, trú thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam, một chủ tiệm vàng có nhiều năm sưu tầm cổ vật. Theo kết quả kiểm kê ban đầu, hiện vật hiến tặng bao gồm 1 lọ gốm sứ (thuộc văn hóa Sa Huỳnh) và 35 mảnh vỡ hoa văn trang trí dạng đầu ngói cùng nhiều mảnh vỡ đầu tượng còn nhìn thấy khuôn mặt, phù điêu lá đề bằng gạch, phù điêu đá sa thạch, gạch có trang trí, hạt cườm lớn, hạt chì… của người Chăm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.