Một người tử vong do 'chạm vào dây cáp viễn thông'

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/06/2020 18:53 GMT+7

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Bình Dương, nạn nhân đang xúc cát trước cửa nhà, đã chạm vào dây cáp viễn thông bị đứt rơi xuống đất trước đó, bị giật điện và tử vong.

Công ty Điện lực Bình Dương chiều nay (3.6) thông tin, khoảng 16 chiều ngày 2.6, Điện lực thành phố Thuận An (trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương) nhận được tin báo tại số nhà 19A/2, đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra tai nạn liên quan đến điện. Cụ thể, nạn nhân là anh Hoàng Văn Ngữ (sinh năm 1979) đang xúc cát trước cửa nhà tại địa chỉ trên đã chạm vào dây cáp viễn thông bị đứt rơi xuống đất trước đó và bị điện giật.

Công an Thành phố Thuận An đang điều tra tại hiện trường

Ảnh: Điện lực Bình Dương cung cấp

Công ty Điện lực Bình Dương thông tin: Tại hiện trường khu vực xảy ra tai nạn, bước đầu xác định nạn nhân tử vong do chạm vào dây cáp viễn thông (chưa rõ đơn vị quản lý) có lõi thép chịu lực đã bị cháy, đứt do sự cố xảy ra trước đó. Theo các nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có cơn mưa khá lớn, bó cáp viễn thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa bị bốc cháy khiến một dây cáp viễn thông bị đứt rơi trước sân nhà. Trong lúc ông Ngữ ra dọn xúc đất trước nhà thì chạm phải dây cáp viễn thông bị điện giật bất tỉnh. Dù được nhiều người xung quanh sơ cứu, hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thuận An nhưng ông Ngữ đã tử vong sau đó.
Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thuận An phối hợp với gia đình nạn nhân, các đơn vị viễn thông quản lý đường dây và Điện lực thành phố Thuận An để tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.