Một nhà sư bị nghi có đến 7 cô nhân tình

07/07/2013 12:50 GMT+7

(TNO) Một trong ba nhà sư Thái Lan trong vụ rò rỉ video nhà sư “đi máy báy riêng" đã kết hôn nhưng có đến 7 cô nhân tình và bị tố cáo là một nhà sư giả mạo.

(TNO) Một trong ba nhà sư Thái Lan trong vụ rò rỉ video nhà sư “đi máy báy riêng" đã kết hôn nhưng có đến 7 cô nhân tình và bị tố cáo là một nhà sư giả mạo.

>> Nhà sư mua sắm hàng hiệu bị chỉ trích

Nhà sư Luang Pu Nenkham Chattigo (34 tuổi) đã khiến dư luận Thái Lan bức xúc sau khi đoạn video quay cảnh Chattigo đeo kính râm, mang túi xách xa xỉ hiệu Louis Vuitton, đi trên máy bay riêng, được tung lên YouTube, theo tờ Telegraph (Anh) ngày 6.7.

Cơ quan điều tra đặc biệt và Cơ quan Phật giáo quốc gia Thái Lan đã phối hợp điều tra, phát hiện nhà sư Chattigo đã kết hôn và có quan hệ với 7 cô nhân tình, đồng thời bị tố giả dạng nhà sư.

Telegraph dẫn lời cảnh sát Pong-in Intarakhao cho biết Chattigo bị tình nghi có 41 tài khoản ngân hàng, sở hữu hai căn nhà, 13 chiếc xe hơi và xe gắn máy.

Hầu hết tiền trong tài khoản ngân hàng của Chattigo được cho là từ tiền nguyên góp của tăng ni phật tử ở tỉnh Si Saket, theo ông Intarakhao.


Nhà sư Thái Lan bị khiển trách sau vụ đeo kính râm, xách túi hàng hiệu và đi máy bay riêng - Ảnh chụp màn hình YouTube

Hiện Chattigo đang đi du lịch châu u, và ông Nopparat Benjawattantnun, người đứng đầu Cơ quan Phật giáo Quốc gia Thái Lan, cảnh báo Chattigo phải sớm quay về nước để phục vụ công tác điều tra.

“Nếu Chattigo không trở về, thì đồng nghĩa với việc Chattigo thừa nhận các cáo buộc trên và anh ta sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”, ông Nopparat cho biết.

Theo AFP, đoạn video ba nhà sư đi máy bay riêng sau khi bị rò rỉ trên mạng hồi tháng 6, đã thu hút trên 200.000 lượt xem trên Youtube, gây ra một làn sóng tranh cãi về hình ảnh nhà sư Thái Lan, vốn nổi tiếng là có cuộc sống thanh đạm.

Ba nhà sư trên đã bị khiển trách, và một trong số họ giải thích rằng một Phật tử đã điều máy bay riêng chở họ từ Bangkok về tỉnh Si Saket (Thái Lan) hồi tháng 11.2012, AFP dẫn lời ông Nopparat.

Hành động "đeo kính râm, xách túi hàng hiệu, đi máy bay riêng" gây ra một làn sóng chỉ trích gay gắt từ các phật tử và cả những người không theo đạo Phật, theo ông Nopparat.

AFP cho biết khoảng 95% dân số Thái Lan (gần 70 triệu người) theo đạo Phật, tỷ lệ cao nhất trên thế giới, và quốc gia này có trên 61.000 nhà sư.

Truyền thông Thái Lan đang rất quan tâm đến hành vi của các nhà sư sau hàng loạt vụ nhà sư sử dụng ma túy, uống rượu bia, đánh bạc, và thậm chí mua dâm, bị phanh phui.

Mới đây, AFP dẫn nguồn từ cảnh sát Thái Lan ngày 19.6 cho biết họ đã bắt giữ hai nhà sư bị cáo buộc ép một cậu bé 14 tuổi thực hiện những hành vi tình dục với một vị sư trụ trì. Đây là một vụ bê bối tình dục làm chấn động giới tăng ni Phật tử Thái Lan.

Phúc Duy

>> Nhà sư mua sắm hàng hiệu bị chỉ trích
>> Hai nhà sư Thái bị bắt trong vụ bê bối tình dục trẻ em
>> Sốc với nhà sư đi máy bay riêng, xách túi hàng hiệu
>> Ghen cả với nhà sư
>> Xử lý nạn giả nhà sư đi khất thực ở Cần Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.