Một phụ nữ bị cây ngã đổ đè tử vong trong mưa to và giông lốc

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
02/05/2019 20:28 GMT+7

Mưa to và giông lốc làm cây ngã đổ, đè chết 1 người phụ nữ ở xã miền núi H.Vĩnh Thạnh (Bình Định) và làm 2 nhà dân bị tốc mái.

Tối 2.5, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết trận mưa to và giông lốc xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Kim (H.Vĩnh Thạnh, Bình Định) vào chiều cùng ngày khiến 1 người tử vong và 2 nhà dân bị tốc mái.
Trong đó, bà Đinh Thị Hen (thôn Đăk Tra, xã Vĩnh Kim) bị cây ngã đổ đè trúng người làm nạn nhân tử vong.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết 4 ngư dân trên tàu cá BĐ 95019 TS của ông Nguyễn Lễ (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã được an toàn.
Sáng 27.4, tàu BĐ 95019 TS, trên tàu có 4 người, đang đánh bắt tại vùng biển cách đông đảo Hòn Lớn (Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý thì tàu cá bị hỏng. Sau đó, tàu cá BĐ 98342 TS của ông Trần Văn Thuận (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn) đã đến lai dắt tàu cá BĐ 95019 TS và cùng hoạt động khai thác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.