Một phụ nữ bị sát hại, giấu xác trong rẫy cà phê: Tạm giữ 1 nghi phạm

01/01/2020 13:35 GMT+7

Công an xác định nghi phạm sát hại một phụ nữ chính là con trai của chủ rẫy cà phê. Chủ rẫy cà phê là người phát hiện thi thể nạn nhân và báo cho cơ quan chức năng.

Ngày 1.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ nghi phạm sát hại một phụ nữ trong rẫy cà phê trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Xôn xao vụ giết nhân tình rồi giấu xác trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột. Hùng là con trai ông Nguyễn Quang T., người phát hiện thi thể nạn nhân tại rẫy của mình ở thôn 22, xã Hòa Khánh.
Trước đó, sáng 30.12.2019, ông T. đi thăm rẫy của mình thì phát hiện một thi thể một phụ nữ đang phân hủy nên báo công an.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt, tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định đây là một vụ án mạng. Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Thị Thu H. (21 tuổi, trú thôn 3, xã Hòa Khánh).
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã phân hủy nặng, bị mất bàn tay phải và có nhiều dấu vết bị tấn công trước khi chết. Cơ quan chức năng cũng phát hiện gần hiện trường có 1 xe máy hiệu Vision màu đen nhám, được xác định của nạn nhân H.
Sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nghi phạm giết hại chị H. là Nguyễn Quang Hùng.
Trước đó, vào ngày 25.12, chị H. đi chợ về, rồi nói với gia đình lên TP.Buôn Ma Thuột lo việc cá nhân. Đến chiều cùng ngày, thấy chị H. chưa về, người thân gọi điện, đi tìm và đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ tìm kiếm.
Đến ngày 30.12, thi thể chị H. được phát hiện. Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án sát hại phụ nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.