Một phụ nữ Đà Nẵng bị gãy chân, tử vong sau khi mổ

18/03/2016 14:08 GMT+7

Sau khi bị vấp té ngày 6.3, bà Trần Thị Là (47 tuổi, TP.Đà Nẵng) nhập bệnh viện Đà Nẵng và được hẹn mổ sau đó gần 10 ngày (ngày 15.3). Sau ca mổ, bà rơi vào hôn mê sâu và tử vong sáng nay 18.3.

Sau khi bị vấp té ngày 6.3, bà Trần Thị Là (47 tuổi, TP.Đà Nẵng) nhập bệnh viện Đà Nẵng và được hẹn mổ sau đó gần 10 ngày (ngày 15.3). Sau ca mổ, bà rơi vào hôn mê sâu và tử vong sáng nay 18.3.

Người nhà bệnh nhân vô cùng bức xúc vì sự ra đi của bà LàNgười nhà bệnh nhân vô cùng bức xúc vì sự ra đi của bà Là
Theo đó, ca mổ chân cho bà Là được tiến hành vào chiều ngày 15.3 theo chỉ định của bác sĩ. Ca mổ kết thúc vào 18 giờ cùng ngày, và bà Là được chuyển sang Khoa Ngoại hồi sức để cấp cứu.
Đơn thư của người nhà bệnh nhân Là gửi các cơ quan chức năng - Ảnh: Diệu HiềnĐơn thư của người nhà bệnh nhân Là gửi các cơ quan chức năng - Ảnh: Diệu Hiền
Người nhà: Tại sao để 10 ngày mới mổ?
Thế nhưng vài giờ sau, bà Là bỗng nhiên tím tái, co giật, ngừng tuần hoàn. Sáng hôm sau, tình trạng của bệnh nhân Là càng nguy kịch, với giải thích của bác sĩ là bệnh nhân bị tụt huyết áp, tụt hồng cầu dù vết mổ không chảy máu.
Sau đó, dù làm nhiều nghiệp vụ cấp cứu nhưng bà Là rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, nhịp tim rời rạc, cho thở máy... rồi tử vong sau 2 ngày chìm sâu trong trạng thái hôn mê.
VIDEO: Người nhà bệnh nhân bức xúc trước cái chết đột ngột của người thân
Sự việc khiến người nhà bệnh nhân vô cùng bức xúc. Theo ông Đặng Thiện, chồng nạn nhân thì việc bà là tử vong là do sự tắc trách của các bác sĩ. Rất đông người nhà bệnh nhân tụ tập trong khuôn viên bệnh viện, yêu cầu bệnh viện chịu trách nhiệm.
Ông Nguyễn Lâm, người nhà của bệnh nhân Là bức xúc, bởi bà Là nhập viện đến 10 ngày mới được phẫu thuật - Ảnh: Diệu HiềnÔng Nguyễn Lâm, người nhà của bệnh nhân Là bức xúc, bởi bà Là nhập viện đến 10 ngày mới được phẫu thuật - Ảnh: Diệu Hiền
Ông Nguyễn Lâm, một trong những người nhà bệnh nhân Là có mặt tại bệnh viện Đà Nẵng sáng ngày 18.3 chia sẻ, bà Là là dân lao động, tuổi chỉ 47, rất khỏe mạnh. Vì vậy, khi bà bị gãy chân ai cũng nghĩ là phẫu thuật bình thường.
“Không hiểu sao thời gian chờ mổ của chị tôi kéo dài đến 10 ngày. Và trong quá trình mổ, bác sĩ làm tắc trách gì mà chị tôi lại rơi vào hôn mê sâu và tử vong.”, ông Nguyễn Lâm nói.
Cũng trong buổi sáng ngày 18.3, Hội đồng Khoa học bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức họp để đưa ra kết luận về vụ việc của bà Là với sự giám sát của lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng.
Ngay sau đó, cuộc họp báo để giải thích rõ vụ việc cũng được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện và phòng ban liên quan.
Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức họp báo sáng ngày 18.3, sau khi bệnh nhân Là tử vong - Ảnh: Diệu HiềnBệnh viện Đà Nẵng tổ chức họp báo sáng ngày 18.3, sau khi bệnh nhân Là tử vong - Ảnh: Diệu Hiền
Bệnh viện: Sự cố y khoa không may của bệnh nhân
Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, qua chẩn đoán của Hội đồng Y khoa bệnh viện Đà Nẵng, thì bệnh nhân Là tử vong do bị bị thuyên tắc mạch phổi, một bệnh lý gặp ở từ 1-3% bệnh nhân bị gãy xương, và 30% số bệnh nhân gặp bệnh lý này tử vong.
“Chúng tôi đã làm mọi xét nghiệm, kiểm tra kỹ lưỡng khi bệnh nhân nhập vào bệnh viện Đà Nẵng rồi mới tiến hành phẫu thuật. Bệnh lý thuyên tắc mạnh phổi là một bệnh lý hiếm gặp, gây tử vong cho bệnh nhân Là là điều hết sức đáng tiếc. Còn vấn đề sở dĩ bệnh nhân phải chờ lâu mới được phẫu thuật, bởi vì bệnh nhân không thuộc nhóm bệnh nhân mổ cấp cứu, mà là mổ theo chương trình, phải làm chặt chẽ những xét nghiệm mới có thể tiến hành ca phẫu thuật.”, bác sĩ Thạnh cho hay.
Lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân tử vong là do bệnh lý thuyên tắc mạch phổi hiếm gặp - Ảnh: Diệu HiềnLãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân tử vong là do bệnh lý thuyên tắc mạch phổi hiếm gặp - Ảnh: Diệu Hiền
“Việc người nhà bệnh nhân bức xúc cũng có lý của họ. Nhưng đây thực là sự cố y khoa không may bệnh nhân gặp phải. Trong những ngày vừa qua trong ban giám đốc thường xuyên chỉ đạo theo dõi sát sao những diễn tiến của bệnh nhân Là, nhưng rất đau lòng là bệnh nhân không qua khỏi!”, bác sĩ Thạnh nói thêm.

Việc người nhà bệnh nhân bức xúc cũng có lý của họ. Nhưng đây thực là sự cố y khoa không may bệnh nhân gặp phải.

Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng 

“Người nhà có bệnh nhân có đề cập là liệu bệnh viện có truyền nhầm máu gây nên sự cố đối với bệnh nhân, tôi xin khẳng định việc này hoàn toàn không bao giờ xảy ra, bởi việc truyền máu phải được tiến hành qua 7 quy trình sàng lọc rất kỹ lưỡng, không thể xảy ra sai sót ở quy trình này!”, bác sĩ Thạnh cho biết.
Về vấn đề này, quan điểm của Sở Y tế cũng cho rằng, qua kiểm tra bệnh án, quy trình thực hiện tiếp nhận đến điều trị đối với bệnh nhân Là, thì các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng đều làm đúng quy trình chuyên môn.
“Phía ngành y tế xin hứa tiếp tục kiểm tra kỹ hơn nữa, nếu có bất kì sai sót nào sẽ lập tức chấn chỉnh. Nhưng đến thời điểm hiện nay, bằng nghiệp vụ của Sở, qua kiểm tra mọi mặt thì kíp phẫu thuật bệnh viện Đà Nẵng đều đảm bảo thực hiện đúng quy trình y khoa.”, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định.
Dù vậy, người nhà bệnh nhân vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với những giải thích của bệnh viện và ngành Y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.