Một sĩ quan Đài Loan hé lộ cuộc tương tác hiếm hoi với NATO

Văn Khoa
Văn Khoa
12/01/2023 20:25 GMT+7

Một sĩ quan thuộc lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan mới đây tiết lộ chi tiết về sự tương tác hiếm hoi giữa lực lượng phòng vệ của hòn đảo này và NATO, theo Reuters.

Nói chuyện với các phóng viên trong chuyến đi tới căn cứ quân sự Tân Trúc ở phía bắc Đài Loan hôm 11.1, trung tá Ngô Bang Ngạn thuộc lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan cho hay ông đã tham gia khóa học 6 tháng tại Đại học Quốc phòng NATO ở Rome (Ý) vào năm 2021, và trở về Đài Loan vào tháng 1.2022, theo Reuters.

“Đây là một cuộc trao đổi học thuật, không phải là một cuộc trao đổi quân sự. Tất nhiên, họ rất tò mò về Đài Loan. Họ cần hiểu tình hình của [Đài Loan] và khả năng của chúng tôi”, ông Ngô cho hay.

Trung tá Ngô Bang Ngạn (giữa) thuộc lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan chụp hình tại căn cứ quân sự Tân Trúc ngày 11.1

Reuters

Trả lời các câu hỏi về sự tham dự khóa học 6 tháng nói trên của ông Ngô, phía NATO cho hay họ không có quan hệ đối tác chính thức với Đài Loan. “Trong những năm qua, các tổ chức giáo dục của NATO, chẳng hạn như Đại học Quốc phòng NATO và Trường NATO Oberammergau, đã tương tác với nhiều bên từ khắp khu vực, bao gồm cả từ Đài Bắc”, một quan chức NATO nhấn mạnh.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan khẳng định với Reuters rằng ông Ngô không phải là sĩ quan đầu tiên họ gửi đến trường Đại học Quốc phòng NATO, nhưng không cung cấp chi tiết.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan và quân đội Mỹ có hợp tác, với một số phi công chiến đấu của Đài Loan đã được đào tạo tại Mỹ. Tuy nhiên, Đài Loan chỉ có những tương tác hạn chế với các quân đội nước ngoài khác.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Trong khái niệm chiến lược mới được thống nhất vào tháng 6.2022, NATO đã mô tả Trung Quốc là một thách thức đối với “lợi ích, an ninh và giá trị” của liên minh quân sự này, theo Reuters.

Trung Quốc đã gia tăng áp lực quân sự, chính trị và kinh tế lên Đài Loan trong ba năm qua. Hôm 8.1, Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận tác chiến gần Đài Loan, đánh dấu lần thứ 2 Trung Quốc làm như thế trong vòng chưa đầy một tháng, theo Reuters.

Vào tháng 8.2022, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan nhằm phản đối chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ Nancy Pelosi.

Trong khi đó, Đài Loan đã thề sẽ tự bảo vệ mình nếu bị tấn công và nhấn mạnh chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.