Một số sai lầm mà các nàng thường mắc phải khi làm đẹp

26/10/2018 11:24 GMT+7

Để sở hữu một làn da đẹp, mịn màng và tươi sáng bạn cần phải nắm vững quá trình chăm sóc da của mình, nhằm tránh mắc phải những sai lầm khi làm đẹp da nhé!

Chăm sóc da là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của hầu hết các chị em. Bởi sở hữu một làn da đẹp, mịn màng và tươi sáng sẽ là chìa khóa giúp bạn tự tin vào bản thân mình hơn. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều là những chuyên gia da liễu “tay ngang” nên sẽ dễ dàng mắc phải những sai lầm trong quá trình làm đẹp da.
Vậy nên, trong bài viết ngày hôm này bạn hãy cùng chúng tôi “rà soát” lại hành trình chăm sóc da của bạn bấy nay nhé, để xem chúng ta có tìm được ra “lỗ hổng” sai lầm mà bản thân mình mắc phải nhưng lại không hề hay biết.
1. Không biết loại da của bản thân
Một trong những sai lầm lớn nhất và phụ nữ chúng mình cũng dễ dàng mắc phải đó chính là không phân biệt được loại da của bản thân. Mỗi người sẽ có một làn da khác nhau như có người da dầu, người da khô, người da mụn,… và tương ứng với làn da đó lại là quy trình chăm sóc da khác nhau. Thế nên, phụ nữ chúng mình hay nhầm lẫn và sử dụng tất tần tật các loại sản phẩm chăm sóc da.
Trước khi bắt đầu bước vào quá trình chăm sóc da, và tìm ra những sản phẩm chăm sóc phù hợp với làn da của mình. Điều đầu tiên, bạn cần nên làm đó chính là xác định loại da của bản thân để có thể “vạch ra” con đường chăm sóc da tốt nhất.
2. Chọn sai sữa rửa mặt cho da
Do không phân biệt được loại da, bạn cũng vô tình lựa chọn sai sữa rửa mặt cho bản thân mình, dẫn đến quá trình chăm sóc da bị tác dụng ngược. Vì mỗi loại da đều có những công dụng riêng biệt, giúp làm sạch da và hỗ trợ vấn đề da bạn đang gặp phải.
Điều sai lầm thứ hai của bạn đó chính là rửa mặt quá nhiều lần trong ngày khiến cho làn da bị khô và mất đi độ ẩm tự nhiên của làn da.
Cách tốt nhất là bạn nên lựa chọn những sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp cho loại da của mình, và sử dụng sữa rửa mặt 2 lần/ngày một cho buổi tối và một cho bữa sáng. Ngoài ra, bạn chỉ cần rửa mặt với nước sạch sau khi ra đường về nhà là tốt nhất.
3. Tẩy tế bào chết quá nhiều hoặc khi da đang bị mụn
Bạn có biết lý do vì sao chúng ta “mải mê” trong việc chăm sóc da mãi mà vẫn không đạt được kết quả như mong đợi không? Tất cả là do bạn đã “đánh rơi” bước tẩy tế bào chết đấy!
Việc không giữ thói quen tẩy tế bào chết đã khiến cho da bạn bị “nghẹt thở” và không hấp thụ được dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý không nên tẩy tế bào chết quá nhiều cho da khiến làn da bị tổn thương.
Và còn một điều nữa mà phụ nữ chúng mình hay mắc phải, đó chính là tẩy tế bào chết khi da đang bị mụn. Điều này là hoàn toàn sai lầm bạn nhé! Vì khi tác động mạnh lên các đốm mụn, bạn đã vô tình làm đốm mụn bị chai, không phát triển thành nhân mụn dẫn đến gương mặt có đầy vết thâm trên da gây mất thẩm mỹ.
Thế nên, cách tốt nhất là bạn chỉ nên tẩy tế bào chết 1 – 2 lần/tuần và không tẩy tế bào chết khi da đang bị mụn bạn nhé!
4. Quên bước tẩy trang
Hầu hết các chị em phụ nữ đều nghĩ rằng, chỉ cần rửa mặt với sữa rửa mặt là có thể làm sạch da ngay từ lần đầu tiên. Nhưng thật ra lớp trang điểm, chống nắng của bạn vẫn nằm y thinh ở đó, và “ngấm ngầm” hủy hoại làn da của bạn nếu bạn không thay đổi ngay thói quen này.
Rửa mặt với sữa rửa mặt chỉ là phần nào giúp bạn làm sạch da tạm thời chứ không hết hoàn toàn. Thế nên, bạn cần tẩy trang trước khi rửa mặt để lấy sạch các lớp trang điểm, chống nắng, nhất là trước khi đi ngủ để làn da của bạn không bị bịt kín bởi lớp trang điểm dày đặc, lỗ chân lông bị bí không thở được, khó có thể giúp da hoạt động, gây hại cho làn da.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.