Một thai phụ đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
14/02/2020 12:08 GMT+7

Bệnh viện dã chiến H.Củ Chi (TP.HCM) đã cách ly 8 người từ Trung Quốc hoặc quá cảnh qua Thái Lan trước khi đến TP, trong đó có 1 thai phụ.

Sáng 14.2, Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định của UBND TP về việc thành lập Bệnh viện dã chiến phòng, chống bệnh Covid-19 do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Bệnh viện này trực thuộc Sở Y tế. Trụ sở làm việc của Bệnh viện dã chiến ở ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, H.Củ Chi.
Bệnh viện dã chiến có quy mô 300 giường với 200 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần và hành chính.

Thai phụ nhập cảnh đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến H.Củ Chi, TP.HCM

Ảnh: Duy Tính

Bệnh viện dã chiến có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh Covid-19 của TP, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế và Bộ Tư lệnh TP. Bệnh viện dã chiến sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Theo báo cáo của đại diện Bệnh viện đã chiến, đến sáng ngày 14.2, bệnh viện đã cách ly 8 người từ Trung Quốc, hoặc người có quá cảnh ở Thái Lan trước khi đến TP. Trong số này, có 1  thai phụ. Tất cả người cách ly có sức khỏe ổn định. Ban đầu có một số người cách ly không chịu mang khẩu trang, tuy nhiên, sau khi phổ biến các quy định thì những người này đã tuân thủ.
“Những người từ vùng dịch về, chưa có triệu chứng bệnh thì đưa lên đây cách ly và xem như một bệnh nhân có khả năng lây lan bệnh nên không thể nói trước được điều gì. Vì vậy phải tuân thủ trong giám sát, phòng chống lây lan. Giai doạn đầu ít bệnh nhân nên rải bệnh nhân ra, không dồn 1 phòng. Mỗi phòng bệnh trang bị 1 camera theo dõi", PGS-TS Thượng cho biết.
Ngoài ra, Bệnh viện dã chiến cũng sẽ thu dung, cách ly những ca tiếp xúc gần với những ca nhiễm bệnh nhiễm Covid-19. 
Cũng theo PGS - TS Thượng, cho dù là Bệnh viện dã chiến nhưng TP đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế theo công nghệ tiên tiến. Hệ thống đã được thi công 1 tuần và nay mai sẽ hoạt động để tránh ô nhiễm môi trường; phải lấy mẫu thử, theo dõi thường xuyên.
Với bệnh nhân có thai, PGS-TS Thượng đã đề ghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, nơi chịu trách nhiệm chuyên môn, xin ý kiến Bệnh viện phụ sản Từ Dũ để theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhân.
Bệnh viện dã chiến có 1 khoa lâm sàng và 1 khoa cận lâm sàng. Khoa lâm sàng có 3 khu: khu tiếp nhận; khu theo dõi, cách ly và khu bệnh nhân âm tính chờ xuất viện.
Hiện nay Bệnh viện dã chiến đang có 6 giường hồi sức; khi ca bệnh tăng lên là 30 giường. Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế sẽ tổ chức tập huấn cho tất cả nhân viên y tế làm việc luân phiên tại đây.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.