TNO

Một Thống đốc Nga đăng ảnh sân bay quân sự dùng dội bom IS

26/12/2015 16:23 GMT+7

(Tin Nóng) Bà Marina Kovtun, Thống đốc vùng Murmansk mới đây đã hớ hênh đăng trên tài khoản Twitter bức ảnh chụp sân bay quân sự ở Olenegorsk và còn nói đó là nơi các máy bay ném bom Nga xuất phát tấn công IS ở Syria.

(Tin Nóng) Bà Marina Kovtun, Thống đốc vùng Murmansk mới đây đã hớ hênh đăng trên tài khoản Twitter bức ảnh chụp sân bay quân sự ở Olenegorsk và còn nói đó là nơi các máy bay ném bom Nga xuất phát tấn công IS ở Syria.

Một Thống đốc Nga đăng ảnh sân bay quân sự dùng dội bom IS - ảnh 1

Bức ảnh “hớ hênh” chụp sân bay quân sự tuyệt mật của Nga ở Olenegorsk, vùng Murmansk, nơi xuất phát các chuyến bay của oanh tạc cơ tầm xa đi dội bom IS ở Syria - Ảnh: gazeta.ru

Theo báo Nga Gazeta.ru ngày 25.12, sau khi đưa lên Twitter ngày 24.12, bà đã nhanh chóng xoá nó đi, nhưng một số trang mạng xã hội vẫn còn lưu lại dấu tích này.

Bức ảnh này chụp hồi tháng 8.2014 tại căn cứ không quân tuyệt mật ở Olenegorsk, vùng Murmansk ở gần Bắc Cực, nơi có Hạm đội Phương Bắc đóng quân. Trong ảnh có các sĩ quan và phi công, có một phần máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M và bà thống đốc còn ghi thêm rằng “đơn vị máy bay ném bom tầm xa sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị cho chiến dịch ở Syria”.

Cơ quan báo chí của quân đội tại khu vực đã nhận xét rằng bà thống đốc đã đưa ra bức ảnh không nên phổ biến với công chúng.

Còn người đứng đầu cơ quan báo chí của chính quyền thì nói bức ảnh được chụp với sự cho phép của cơ quan chức năng, và sự “biến mất” của bức ảnh trên tài khoản Twitter của bà Thống đốc là “lỗi kỹ thuật”.
Một Thống đốc Nga đăng ảnh sân bay quân sự dùng dội bom IS - ảnh 2
Bà thống đốc vùng Murmansk, Marina Kovtun - Ảnh: TASS
Gần đây, các cuộc ném bom của Không quân Nga nhằm vào quân khủng bố ở Syria có sự tham gia của các máy bay ném bom tầm xa như Tu-160, Tu-95 và Tu-22M. Khi nhiều nước châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận với máy bay ném bom Nga, các chuyến bay của oanh tạc cơ Nga đến Syria đa số xuất phát từ căn cứ nói trên và bay vòng châu Âu đến Syria dội bom quân khủng bố IS.
Một Thống đốc Nga đăng ảnh sân bay quân sự dùng dội bom IS - ảnh 3
Oanh tạc cơ Tu-22M đang ném bom quân IS ở Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Căn cứ này hồi năm 1978 đã phái máy bay Su-15 bay lên ngăn chặn một máy bay chở khách của hãng Korean Air Lines xâm phạm không phận. Theo đó đêm 20.4.1978 một máy bay Boeing 707-321B của hãng Korean Air Lines từ Paris về Seoul đã bay vào bán đảo Kola của Nga, xâm phạm không phận Liên Xô. Một tiêm kích Su-15 bay lên nổ súng buộc chiếc máy bay của Hàn Quốc đáp xuống hồ băng Korpijärvi.
Vụ việc này làm 2 hành khách gồm 1 doanh nhân Hàn Quốc và 1 du khách Nhật Bản thiệt mạng.

Anh Sơn

>> Máy bay ném bom Tu-95 của Nga bay vòng quanh Nhật Bản
>> 101 năm thành lập lực lượng máy bay tầm xa Nga
>> Oanh tạc cơ Nga vòng quanh châu Âu đến Syria tấn công IS
>> Oanh tạc cơ Nga phóng tên lửa hành trình từ Iran vào Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.