Một trẻ mầm non bị cô giáo đánh thâm tím hai chân

10/02/2017 08:17 GMT+7

Tối 9.2, Công an thành phố Thanh Hóa đã làm việc với Trường mầm non Thanh Xuân Nam (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) để làm rõ vụ việc một cháu bé (27 tháng tuổi) bị cô giáo đánh thâm tím hai chân.

Trước đó, vào chiều 9.2, gia đình anh Phạm Tùng Lâm (ngụ tại Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương) đón con gái là Phạm Thu Phương (27 tháng tuổi) từ Trường mầm non Thanh Xuân Nam về nhà thì phát hiện hai đùi cháu Phương thâm tím. Cháu Phương sau đó cho biết đã bị cô giáo đánh trong lớp học.
Quá bức xúc, gia đình anh Lâm đã báo cáo sự việc với Công an thành phố Thanh Hóa và Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thanh Hóa, sau đó đưa cháu Phương đến trường yêu cầu làm rõ. Tại đây, cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (được giao phụ trách lớp mầm non 3, nơi cháu Phương học) đã thừa nhận đánh cháu Phương.
Theo tường trình của cô Linh, vào khoảng gần 16 giờ ngày 9.2, khi đưa cháu đi vệ sinh, cháu đã có thái độ vùng vằng, không nghe lời rồi đạp vào bụng cô giáo. Do quá nóng giận, nên cô giáo đã lấy đũa ăn đánh 7 cái vào hai đùi cháu. Khi thấy cháu Phương khóc to, cô Linh đã vội bế cháu đi rửa nước cho cháu đỡ đau.
Những vết lằn thâm tím trên đùi cháu Phương
 Trước sự việc trên, Công an thành phố Thanh Hóa và Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản, tiếp tục làm rõ, để xử lý theo quy định. Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường mầm non Thanh Xuân Nam đã gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu Phương, đồng thời xin nhận trách nhiệm, sẽ bồi thường thiệt hại nếu sức khỏe cho cháu Phương bị tổn hại.
Được biết, Trường mầm non Thanh Xuân Nam trực thuộc Công ty TNHH Tratech, vừa đi vào hoạt động từ tháng 7.2016 với quy mô 15 lớp học. Còn cô Linh là giáo viên thử việc mới làm tại trường được hơn 1 tháng.

tin liên quan

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ mầm non
Sau vụ 2 giáo viên ở nhóm lớp Mầm non tư thục Sen Vàng, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội có hành vi bạo hành trẻ, ngày 6.2, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc và có văn bản báo cáo kết quả gửi về Bộ trước ngày 10.2.2017. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.