Một trường ĐH được Bộ GD-ĐT thưởng gần 1,5 tỉ đồng bài báo quốc tế

Hà Ánh
Hà Ánh
13/01/2021 17:02 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa quyết định thưởng gần 11 tỉ đồng cho các tác giả có bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín năm 2020. Dẫn đầu danh sách này, một trường ĐH nhận mức thưởng gần 1,5 tỉ đồng.

Theo đó, Bộ GD-ĐT chi thưởng cho tác giả của 3.627 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020 của 34 đơn vị (các cơ sở đào tạo ĐH và CĐ sư phạm).
Tổng kinh phí trao thưởng gần 11 tỉ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2021 của Bộ.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị dẫn đầu danh sách về số bài báo được khen thưởng, với 491 bài và nhận số tiền thưởng gần 1,5 tỉ đồng. Tiếp theo đó là các ĐH gồm: ĐH Huế (321 bài), ĐH Đà Nẵng (311 bài) và ĐH Thái Nguyên (236 bài).
Một số trường ĐH riêng lẻ cũng có nhiều bài báo được khen thưởng như: Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Cần Thơ…
Trường CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang có số bài báo khoa học được khen thưởng thấp nhất, 1 bài với mức thưởng 2 triệu đồng.

Mức khen thưởng cụ thể cho từng đơn vị trong năm nay

Trong năm 2019, Bộ chi 10 tỉ đồng cho 1.718 bài báo quốc tế đăng trong năm 2018. Đến năm 2020, có 2.412 tác giả các bài báo đăng trong năm 2019 được khen thưởng với tổng số tiền là 8 tỉ đồng. Như vậy, so với năm ngoái, năm 2021 có thêm tác giả của hơn 1.200 bài báo khoa học được nhận tiền thưởng từ Bộ GD-ĐT cho các công bố đăng trên tạp chí quốc tế uy tín năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.