Một vương quốc hồi sinh sau hơn 100 năm

10/02/2022 21:13 GMT+7

Vương quốc Azande ở bang Tây Equatoria của Nam Sudan đã được tái lập lại ngày 9.2 sau hơn 100 năm kể từ cái chết của vị vua cuối cùng.

Ông Atoroba Peni Rikito Gbudue lên ngôi vua của Vương quốc Azande vào ngày 9.2

chụp màn hình Đài Tamazuj

Đài Tamazuj ngày 10.2 đưa tin Vương quốc Azande ở bang Tây Equatoria của Nam Sudan đã được tái lập hôm 9.2 với việc ông Atoroba Peni Rikito Gbudue lên ngôi vua. Vương quốc được tái lập hơn một thế kỷ sau cái chết của vua Gbudue, vị vua cuối cùng của Azande khi đó.

Vua Rikito là chắt của Vua Gbudue, người đã bị truất ngôi và bị cảnh sát thực dân Anh giết hại vào năm 1905. Ông Rikito đã là thủ lĩnh tối cao của thành phố Yambio, thủ phủ bang Tây Equatoria, trong hơn 20 năm qua.

Lễ đăng quang của ông Rikito diễn ra tại Quảng trường Tự do Yambio vào dịp cộng đồng người Azande trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày Gbudue để vinh danh vị vua quá cố.

Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Tamazuj ngày 10.2, em trai vua Rikito, ông Badagbu Daniel Rimbasa, cho biết lễ nhậm chức của nhà vua đánh dấu sự khôi phục, bảo tồn văn hóa và các chuẩn mực của người Azande.

"Lễ đăng quang này có ý nghĩa quan trọng đối với người Azande vì văn hóa của cộng đồng Azande đang suy giảm do quá trình toàn cầu hóa. Bây giờ, chúng tôi cần bảo tồn văn hóa của mình, bảo tồn các chuẩn mực và thúc đẩy văn hóa”, hoàng tử Rimbasa nói.

Ông Rimbasa cũng tiết lộ thêm rằng quốc vương sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào mà sẽ tập trung vào sự phát triển văn hóa của người dân. Ông cũng phủ nhận Azande đã thúc đẩy việc tái lập vương quốc để đạt được đòn bẩy chính trị ở Tây Equatoria.

"Nhà vua sẽ không tham gia chính trị. Ông ấy sẽ không tham gia với tư cách là một chính trị gia. Nhà vua sẽ là một nhà lãnh đạo về mặt truyền thống, trung lập và sẽ duy trì việc chung sống hòa bình của người dân, ủng hộ hòa bình và làm trung gian giữa các cộng đồng", hoàng tử Rimbasa nói thêm.

Rimbasa cho biết nhà vua sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và sẽ chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm các thủ lĩnh tối cao.

Buổi lễ đăng quang có sự tham gia của các quan chức cấp cao Nam Sudan, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Jemma Nunu Kumba, Thống đốc Emmanuel Adil của bang Trung Equatoria cùng hàng ngàn người dân Vương quốc Azande.

Người Azande là một nhóm dân tộc Bantu có khoảng năm phương ngữ được sử dụng trên khắp Tây Equatoria.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.