Một xã có 10 cán bộ xài bằng giả

21/07/2015 07:05 GMT+7

Ngày 20.7, một cán bộ lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết qua rà soát chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp, huyện ủy đã phát hiện 10 cán bộ xã Quảng Tân sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả; trong đó có phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND...

Ngày 20.7, một cán bộ lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết qua rà soát chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp, huyện ủy đã phát hiện 10 cán bộ xã Quảng Tân sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả; trong đó có phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND...

Bằng tốt nghiệp THPT giả - Ảnh minh họa: Mai Trâm
Sau khi vụ việc được phát hiện, những người này tự nguyện rút khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ xã và không tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tân nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vị lãnh đạo huyện ủy cũng cho biết các cán bộ này đều học hết cấp 3 nhưng không thi đỗ tốt nghiệp; sắp tới huyện sẽ xem xét hình thức kỷ luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.