M.U được rao bán ngay trong mùa World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
23/11/2022 10:14 GMT+7

CLB M.U vừa ra thông báo, gia đình nhà Glazer - chủ sở hữu 'Quỷ đỏ' từ năm 2005, đang ‘xem xét tất cả các lựa chọn thay thế chiến lược, bao gồm đầu tư mới vào CLB, bán hoặc các giao dịch khác’…

Động thái này được xem là sự nhượng bộ của gia đình nhà Glazer với sự phản đối của giới CĐV M.U lâu nay về việc họ cần phải bán đội bóng sang chủ mới để có sự đầu, và nâng cấp lại toàn bộ đội bóng chủ sân Old Trafford.

CLB M.U chính thức được rao bán ngay trong mùa World Cup 2022

AFP

Sự việc này hiện đang có chuyển biến mới ngay sau khi ban lãnh đạo M.U ra quyết định chia tay siêu sao Cristiano Ronaldo vì những lùm xùm qua cuộc phỏng vấn bóc mẽ nội tình đội bóng gần đây.

Hiện tiến trình bán CLB M.U đang được ủy thác cho Tập đoàn Raine giám sát, theo dõi cũng như tìm kiếm đối tác mới. Đây cũng là tập đoàn từng tham gia vụ chuyển giao CLB Chelsea từ tỉ phú Roman Abramovich sang chủ mới hiện nay là tỉ phú Mỹ, Todd Boehly.

Mức giá bán CLB M.U đang được định giá khoảng 2,5 tỉ bảng, theo tờ Marca. Đây cũng là mức giá mà tỉ phú Todd Boehly mua CLB Chelsea cách đây vài tháng.

Theo đó, mức giá trên rất được tỉ phú Anh Jim Ratcliffe, Chủ tịch tập đoàn Ineos, quan tâm. Ông Jum Ratcliffe gần đây từng tuyên bố, nếu gia đình nhà Glazer bán đội bóng chủ sân Old Trafford, ông sẵn sàng thương lượng để mua lại. Theo tờ Marca dự đoán, trong vòng từ 3 đến 6 tháng tới CLB M.U có thể có chủ mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.