M.U muốn ‘chơi lớn’ sau 4 mùa giải trắng tay, ghế Solskjaer vẫn chưa bảo đảm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/05/2021 12:21 GMT+7

HLV của M.U, Ole Gunnar Solskjaer muốn tăng cường đội hình của mình vào mùa hè này sau khi CLB thất bại trong trận chung kết Europa League trước Villarreal, kéo dài chuỗi trắng tay danh hiệu lên 4 năm.

Tờ Guardian tiết lộ rằng Solskjaer muốn bổ sung 1 trung vệ, 1 tiền vệ, 1 cầu thủ chạy cánh và 1 tiền đạo mới. Danh sách chuyển nhượng đầy tham vọng của chiến lược gia người Na Uy bao gồm: hậu vệ Pau Torres (Villareal) hoặc Raphael Varane (Real Madrid), tiền vệ công Declan Rice (West Ham), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) và tiền đạo ngôi sao Harry Kane của Tottenham. Tờ báo này cho biết, tổng số tiền chi tiêu cho 4 ngôi sao trên sẽ vượt qua 300 triệu bảng nên chủ sở hữu của M.U phải cân nhắc rất kỹ.

Tài năng trẻ người Anh, Sancho đã được M.U theo đuổi trong suốt 2 mùa giải

AFP

Theo nhận định của báo giới Anh, nếu M.U chiêu mộ cả 4 cầu thủ trên có thể sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford lấy lại thanh danh của mình. Tuy nhiên, họ hoài nghi việc Solskjaer được chấp nhận mua nhiều hơn 2 ngôi vào mùa hè này trong bối cảnh tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch. Vì vậy, Torres và Sancho có thể là những người có khả năng cao nhất gia nhập đội bóng thành Manchester, cũng như xem xét về trường hợp trung vệ Varane, người chỉ còn 1 năm trong hợp đồng tại Real Madrid. Trong khi đó, Kane sẽ ngốn không dưới 100 triệu và dường như được cho là đã tiến gần đến việc gia nhập kình địch Man City.
Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, M.U được cho là chuẩn bị trao cho Solskjaer một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm mặc dù kết thúc mùa giải 2020 - 2021 trắng tay. Nhà cầm quân người Na Uy vẫn chưa giành được danh hiệu nào trong thời gian dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, nhưng Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đang lên kế hoạch đề nghị một bản hợp đồng mới với chiến lược gia 48 tuổi này. Tuy nhiên, chiếc ghế của Solskjaer vẫn chưa đảm bảo khi Ed Woodward sẽ từ chức vào cuối năm nay.

Chiếc ghế của HLV Solskjaer vẫn chưa được đảm bảo sau thất bại ở chung kết Europa League

AFP

Theo đánh giá của báo giới Anh, nếu M.U muốn lấy lại uy danh của mình, họ nên thay Solskjaer bằng Antonio Conte, người vừa từ chức sau khi giúp Inter lên ngôi Serie A. Conte đã chứng tỏ mình là một chiến lược gia lão luyện với những chức vô địch liên tiếp, và từng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp FA trong 2 năm dẫn dắt Chelsea. Ngoài ra, Zinedine Zidane, người đã 3 lần vô địch Champions League trên cương vị HLV của Real Madrid và vừa từ chức, cũng được xem là một giải pháp hoàn hảo nếu M.U muốn cạnh tranh với những cái tên như Man City, Liverpool và Chelsea.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.